Sáng 2/10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 với chủ đề “Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh”, với sự tham dự của hơn 200 đại biểu trong nước và quốc tế.
Diễn đàn nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực quản trị biển. Đây cũng là dịp để Việt Nam khẳng định cam kết chủ động, tích cực, có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế bảo tồn, sử dụng bền vững biển và đại dương.
Ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao, chia sẻ: "Diễn đàn biển Việt Nam nhằm tạo ra diễn đàn, trước hết là để thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh. Các tư duy mới, mục tiêu mới, ưu tiên mới và lĩnh vực mới cần phải được thông hiểu bởi tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Qua đó, kết nối giữa trong nước và ngoài nước, giữa trung ương và địa phương, giữa các ban bộ ngành với nhau để cùng phối hợp chính sách, chia sẻ những ý tưởng, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20 về xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh".
Các phiên thảo luận tập trung vào tài chính, đầu tư, hạ tầng, khoa học - công nghệ biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực hợp tác thiết thực, giúp Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng biển, phát triển các ngành kinh tế biển và nâng cao năng lực quản trị. Bà Pauline Tamesis, Trưởng Đại diện Văn phòng điều phối Liên hợp quốc tại Việt Nam, khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam huy động các quan hệ đối tác và nguồn lực tài chính, bảo đảm lợi ích đến với cộng đồng ven biển và hải đảo.
"Mục tiêu Phát triển Bền vững số 14 (SDG-14) và hợp tác khu vực là một cấu trúc thống nhất. Đây chính là lĩnh vực mà Liên Hợp Quốc có thể phát huy giá trị. Việt Nam cũng đang xây dựng một không gian biển, một kế hoạch hành động và một cơ chế điều phối thống nhất, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam luôn hỗ trợ các ưu tiên đó của Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ gắn kết chương trình hành động thực hiện các nghị quyết với những cam kết quốc gia, tăng cường năng lực thực thi quốc tế, huy động quan hệ đối tác và nguồn lực tài chính, đồng thời đảm bảo lợi ích đến được với các cộng đồng ven biển và hải đảo" - bà nói.
Diễn đàn góp phần thúc đẩy kết nối nguồn lực, tri thức và công nghệ quốc tế, tạo thêm động lực để Việt Nam phát huy tiềm năng biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh.
