Gắn kết phát triển kinh tế biển với quốc phòng, an ninh, ưu tiên xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng ven biển/hải đảo, đồng thời bảo đảm các hoạt động khai thác biển không làm ảnh hưởng đến năng lực phòng thủ quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Chuẩn đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, trong phát biểu tham luận tại Diễn đàn.
Theo Chuẩn đô đốc Phạm Minh Tuấn, một quốc gia biển mạnh không chỉ đo được chiều dài bờ biển hay diện tích vùng biển mà còn năng lực làm chủ biển, làm chủ công nghệ và làm chủ dữ liệu. Vì vậy, phát triển kinh tế biển, bên cạnh củng cố quốc phòng, an ninh, còn phải đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng: "Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại quốc phòng trên hướng biển, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác thiết thực, như: đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học biển, đào tạo nhân lực, chia sẻ thông tin… Qua đó, tăng cường sự tin cậy, củng cố lòng tin chiến lược, ngăn ngừa, hòa giải các nguy cơ xung đột, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước".
Đồng tình với quan điểm phát triển kinh tế biển phải gắn liền với chủ quyền quốc gia của đại diện Bộ Quốc phòng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường biển, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, cho rằng: "Tự chủ biển phải bắt đầu từ chỗ là chúng ta phải giải quyết được bốn trục chính để Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Thứ nhất là phải mạnh về thể chế. Thứ hai là phải mạnh về khoa học công nghệ biển. Thứ ba, chúng ta phải có kinh tế biển mạnh, xanh và bền vững. Và thứ tư là phải mạnh về an ninh quốc phòng, phải làm sao bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và làm chủ được vùng biển, khai thác không gian sinh tồn, nơi đã được xác định là mục tiêu chiến lược quốc gia".
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, việc tổ chức lại không gian biển với 21 tỉnh, thành có biển và 13 đặc khu, thể hiện tư duy mới gắn chặt phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Đây cũng là cách tiếp cận từ sớm, từ xa, nhằm cụ thể hóa tư tưởng chiến lược của Nghị quyết 20-NQ/TW về định hướng xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh và các chủ trương của Đại hội XIV của Đảng.
