Biển phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 – NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới; trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Biển phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá; tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển… Đặc biệt, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: "Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực phát triển và bảo vệ Tổ quốc... Phải xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong Nghị quyết mới phải có chủ trương, định hướng việc nghiên cứu, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương.
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' IUU
Ngày 10/6, Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Tính đến ngày 5/6, TP.HCM có 4.445 tàu cá. Hiện 100% tàu cá đăng ký đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM không ghi nhận trường hợp tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ. Thời gian qua, công tác tuyên truyền liên tục được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức. Chính quyền địa phương luôn nỗ lực trao đổi trực tiếp, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của bà con ngư dân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM, đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đặc biệt nhắm vào nhóm chủ tàu và thuyền trưởng; xử lý vi phạm hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực. "Chúng ta được Bộ Chính trị giao tham mưu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM vì vậy phải tính toán vấn đề IUU thật kỹ. Cần có cơ chế, xem xét các hình thức phạt tại chỗ được hay không, kèm theo quy định, chế tài làm thế nào để hành vi vi phạm không còn tái diễn."
An Giang hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá chống khai thác IUU
Tỉnh An Giang vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn. Đây là bước đi quyết liệt nhằm chung tay cùng cả nước sớm tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).
Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá; hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang, cho rằng đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC)”.
