Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”
Từ 15/6 - 17/6, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.
Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh và tư liệu tiêu biểu được lựa chọn kỹ lưỡng từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng nhiều nguồn tư liệu có giá trị được sưu tầm từ các cơ quan lưu trữ, thư viện trong và ngoài nước. Nội dung trưng bày tập trung phản ánh quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa; giới thiệu những bằng chứng lịch sử, pháp lý khách quan, xác thực về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Đặc biệt, triển lãm giới thiệu nhiều tài liệu lưu trữ quý đang được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, trong đó, có các Châu bản triều Nguyễn, Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh cùng nhiều bản đồ, văn bản hành chính, hình ảnh, tư liệu lịch sử có giá trị quan trọng trong nghiên cứu lịch sử dân tộc và chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Tỉnh Đắk Lắk tiếp sức cho ngư dân vươn khơi bám biển
Ngày 13/6, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, với sự đồng hành của doanh nghiệp tài trợ tổ chức trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt cho ngư dân trên địa bàn các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Tại chương trình, 260 ngư dân thuộc 6 xã, phường gồm Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy Hòa, Phú Yên và Hòa Hiệp được trao bồn chứa nước ngọt phục vụ đánh bắt xa bờ. Ông Nguyễn Văn Lễ, phường Phú Yên và ông Phạm Hùng, đều ở phường Tuy Hòa, cho biết: “Bồn chứa 1000 lít nước này để rất tiện, gọn. Nếu tính ra mình chia ra cho 1000 lít đó thì số lượng can chứa nước giảm đi nhiều. Tàu cá thoải mái, rộng rãi, nên nếu gặp bão gió vẫn nổi làm thoải mái, thuận tiện.”
“Sóng gió có thể khiến can đựng nước bị bể dẫn đến thiếu nước, muốn khắc phục phải về đảo lấy nước thêm. Vì thế, có bồn nước là rất tốt cho bà con ngư dân. Tôi cảm ơn nhà nước, ban, ngành đã tạo điều kiện cho ngư dân.”
Tỉnh Đắk Lắk có đội tàu đánh bắt hải sản gần 2.600 tàu cá, trong đó có gần 700 tàu to đánh bắt xa bờ. Quá trình vươn khơi bám biển ngư dân gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên tàu. Số bồn chứa nước ngọt được trao tặng đã tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
Xây dựng xã đảo Tam Hải (Đà Nẵng) thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc
Ngày 17/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại xã đảo Tam Hải và làm việc với lãnh đạo địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tháo gỡ khó khăn.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nêu rõ các tuyến giao thông kết nối đến Tam Hải hiện cơ bản thuận lợi, tạo điều kiện cho địa phương phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng luồng Cửa Lở. Đây là một dự án quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái logistics khu vực phía Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực. Ông Lê Ngọc Quang chỉ đạo sẽ xây dựng Tam Hải trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển đảo đặc sắc của khu vực trên cơ sở bảo tồn nguyên vẹn các giá trị văn hóa, lịch sử và tài nguyên môi trường nhằm trở thành cực phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp ở phía Nam thành phố Đà Nẵng.
Dịp này, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV Petrolimex Đà Nẵng trao tặng 500 bộ thiết bị lọc nước cho người dân xã đảo Tam Hải.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo qua sân chơi dành cho học sinh
Ngày 16/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tổ chức vòng chung kết khu vực 3 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026.
Cuộc thi triển khai rộng khắp tại các địa phương ven biển từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Gia Lai, thu hút hơn 90.000 học sinh của 188 trường Trung học cơ sở. Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế trên Tàu Cảnh sát biển 8002, tham gia lễ chào cờ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, trưng bày, triển lãm tranh của học sinh với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển”.
Kết thúc Vòng chung kết khu vực 3, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Sao Biển (tỉnh Quảng Ngãi); 2 đội Hải Đăng (tỉnh Quảng Trị) và Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) đồng giải Nhì; giải Ba thuộc về đội Biển Đông (thành phố Huế).
Những năm qua, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã trở thành mô hình tuyên truyền tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác dân vận, tuyên truyền biển, đảo và phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên, học sinh và người dân các địa phương ven biển. Thông qua cuộc thi, nhận thức của học sinh về vai trò của biển, đảo Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo được nâng lên rõ rệt.
