1. Hoàn thiện Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản để tháo gỡ “thẻ vàng” IUU
Ngày 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Dự thảo Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền và các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, việc xây dựng dự thảo Nghị định để phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thủy sản; đặc biệt, phục vụ việc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). Tại đợt thanh tra lần thứ 5, Ủy ban châu Âu đã kiến nghị Việt Nam cần sớm hoàn thiện Nghị định này, tăng mức xử phạt để đảm bảo tính răn đe và hiệu quả quản lý Nhà nước.
Về việc sử dụng văn bản, tài liệu nước ngoài làm căn cứ xử phạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý: "Tôi đề nghị chúng ta phải kiên định một nguyên tắc là đảm bảo chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán. Xác định rõ nguyên tắc, bản án của nước ngoài chỉ là nguồn thông tin tham khảo, không thể thay thế chứng cứ, không thể thay thế quá trình điều tra và kết quả xác minh, xử lý phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền trong nước".
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục nghiên cứu các khuyến nghị phù hợp của EC để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị định, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để kịp thông tin với EU về những nỗ lực của Việt Nam trong tháo gỡ “thẻ vàng” IUU theo khuyến nghị của đoàn thanh tra EC.
2. Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Đắk Lắk
Ngày 27/5, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) làm việc với Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đắk Lắk về kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC).
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm IUU; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong theo dõi, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm. Các địa phương ven biển tiếp tục rà soát, quản lý tàu cá và ngư dân; tăng cường tuyên truyền quy định chống khai thác IUU đến từng chủ tàu, thuyền trưởng; kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến.
Trước đó, từ ngày 25-27/5, đoàn công tác của Cục Tác chiến đã kiểm tra thực tế tại các trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phối hợp quản lý tàu cá, cập nhật dữ liệu xuất nhập bến theo thời gian thực, xử lý vi phạm IUU và vận hành các phần mềm phục vụ giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.
3. Quảng Ngãi chống khai thác IUU theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”
Tỉnh Quảng Ngãi siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Tỉnh cũng kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nghề cá.
Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 4.860 tàu cá đã đăng ký và được cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Nghề cá Quốc gia (VNFishbase), đạt tỷ lệ 100%. Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt việc thực hiện quy định của IUU theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thủy sản, từ đăng kiểm tàu cá, giám sát hoạt động khai thác trên biển đến truy xuất nguồn gốc thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn chặn khai thác IUU. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Các cảng cá được giao thực hiện truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, kiểm soát nghiêm chất lượng thủy sản sau khai thác nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU. UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản.
Thiếu tá Lê Thành Thạo, nhân viên Trạm kiểm soát Biên phòng An Hải, Đồn Biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "100% phương tiện trên địa bàn đều có đầy đủ thông tin. Các dữ liệu liên quan đến tàu cá và phương tiện trước khi xuất bến đều phải được biên phòng kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện hoạt động khơi xa, Bộ đội Biên phòng sẽ tiến hành kiểm tra các thiết bị giám sát hành trình và duy trì kiểm tra 24/24 giờ".
4. Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi hội tụ mùa du lịch 2026
Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi 2026 diễn ra từ tháng 4 đến hết tháng 6/2026.
Lễ hội được tổ chức theo mô hình “không gian lễ hội mở”, tạo nên chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa các vùng sinh thái, văn hóa cộng đồng và du lịch đặc trưng của Quảng Ngãi. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề “Quảng Ngãi – Bản giao hưởng biển đảo”, diễn ra tối nay (30/5), tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành.
Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm, như: Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi; trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên”; lễ hội hoa đăng “Huyền ảo đêm Rừng dừa”; không gian trưng bày di sản văn hóa, di sản biển đảo; và hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi năm 2026. Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ tổ chức tại Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Trong Tuần Văn hóa Du lịch của Quảng Ngãi, Lý Sơn vẫn đang tổ chức các giải như Half Marathon, đây là lần thứ năm giải diễn ra và giải bơi vượt biển. Đây là một trong những giải mà trên thế giới chỉ có 4 nước tổ chức, trong đó Lý Sơn cũng đã tổ chức rất thành công vào năm 2025. Năm 2026 sẽ tiếp tục tổ chức nội dung này trong Tuần lễ Du lịch tháng 6, cũng như tổ chức lễ hội chèo SUP và các hoạt động khác để tạo điểm nhấn du lịch cho Lý Sơn"
