Chào quý vị, chào các bạn,
Tôi là BTV Kim Lan và đồng hành cùng tôi trong chuyên mục này là PTV Sơn Tùng
Cảm nhận về nội dung các chương trình của Đài TNVN là những gì mà chúng tôi, những người làm chương trình nhận được trong những lá thư gửi về tuần qua.
Nghe âm thanh tại đây:
Từ Ấn Độ, thính giả Shivendu Paul chia sẻ: “Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được Chứng nhận Thính giả trung thành của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là một dấu mốc ý nghĩa, mang lại cho tôi niềm vui và niềm tự hào sâu sắc”.
Thính giả Juan Diez, ở Tây Ban Nha, bày tỏ:“Việt Nam không ngừng nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững vì con người và các dân tộc”.
Thính giả Nijat Imranli, Đức, chia sẻ rằng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mang lại cho ông cảm giác như được trở về nhà, đầy ấm áp và truyền cảm hứng. Ông từng đến Việt Nam năm 1990. Hiện tại, ông vẫn thường ghé các khu chợ, nhà hàng Việt và gặp gỡ bạn bè Việt Nam để giữ kết nối.
Thính giả Heinz Günter Hessenbruch, ở Remscheid, Đức, khen chương trình thú vị và ông muốn nghe thường xuyên. Cảm ơn những chân tình của các bạn và chúng tôi mong luôn nhận được sự đồng hành từ thính giả.
Thưa quý thính giả, bây giờ, là những lá thư với những yêu cầu và mong muốn của thính giả được giải đáp trên nhiều lĩnh vực. Thính giả Sokunthearith, ở Phnom Penh, Campuchia, muốn nghe giới thiệu về Lễ hội đền Hùng 2026?
Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn để phục vụ người dân, du khách. Đó là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 26/4, tức ngày 10/3 âm lịch. Một trong những điểm nhấn là Lễ hội dân gian đường phố rực rỡ sắc màu với các đoàn nghệ nhân diễu hành, trình diễn diễn xướng dân gian đặc trưng của các địa phương trong tỉnh; Hội chợ Hùng Vương 2026 quy tụ hàng trăm gian hàng đặc sản OCOP; Hội trại Văn hóa tái hiện đời sống văn hóa truyền thống của các địa phương…
Du khách và người dân còn được thưởng thức xem màn trình diễn Hát Xoan làng cổ tại các phường Xoan gốc như: An Thái, Thét, Hùng Lô, trực tiếp thưởng ngoạn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một số giải thể thao cũng thu hút đông đảo du khách như: Giải bơi chải tỉnh Phú Thọ trên hồ Công viên Văn Lang; Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giày; Giải Marathon "Về nguồn" và Giải Golf Cúp Hùng Vương; Hội sách Đất Tổ... Bên cạnh đó là tour du lịch đêm "Đền Hùng linh thiêng nguồn cội" mang đến trải nghiệm sâu sắc cho du khách.
Còn đây là câu hỏi của một số thính giả muốn biết về tình hình du lịch Việt Nam trong quý I.
Trong quý I/2026, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so cùng kỳ năm 2025, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 267 nghìn tỷ đồng. Do tác động từ tình hình Trung Đông khiến giá tour du lịch và vé máy bay tại nhiều nước Đông Nam Á, châu Âu có xu hướng tăng. Nhưng đây cũng là cơ hội để định vị hình ảnh du lịch Việt Nam, tập trung khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, ổn định và hấp dẫn với các gói sản phẩm phù hợp xu hướng thế giới.
Từ Fukuoka, Nhật Bản, thính giả Wada Yoshiaki hỏi: “Ở Việt Nam có xếp hạng các di sản văn hóa quốc gia không? Có quy định cụ thể nào cho việc xếp hạng đối với các địa phương, làng xã hay không?
Câu trả lời là có. Việt Nam thực hiện xếp hạng di sản văn hóa rất hệ thống thông qua Luật Di sản văn hóa. Hệ thống xếp hạng gồm: di tích quốc gia với khoảng 3600 di tích, Di tích quốc gia đặc biệt, Di sản văn hóa phi vât thể quốc gia. Ngoài ra, còn có hàng chục Di sản được UNESCO công nhận là Di sản thế giới ( vật thể và phi vật thể).
Đối với các địa phương, việc xếp hạng di tích được quy định cụ thể bởi Luật Di sản văn hóa và các Nghị định hướng dẫn. Di tích của địa phương được xếp hạng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Thính giả Oikawa Takeshi, ở Nhật Bản, hỏi nhạc cụ của Việt Nam có phong phú không?
Nhạc cụ truyền thống của Việt Nam vô cùng phong phú, đa dạng với hàng trăm loại thuộc các bộ gõ, hơi, và dây, được làm từ tre, nứa, đồng, đá gỗ và da. Với nề văn hóa các dân tộc, mỗi vùng miền lại có những nhạc cụ độc đáo như cồng chiêng ( Tây Nguyên), đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc, đàn đá, khèn Mông… thể hiện đời sống tinh thần và văn hóa bản địa.
Thính giả Shivendu Paul, ở Westbengalen, Ấn Độ, hỏi ở Việt bánh kẹo có phổ biến sử dụng nhiều trong tiệc đám cưới hay lễ hội của Việt Nam không?
Bánh kẹo được phổ biến sử dụng rộng rãi trong tiệc cưới, lễ ăn hỏi và lễ hội tại Việt Nam. Bánh kẹo không để tiếp khách, trang trí bàn tiệc mà còn mang ý nghĩa chúc phúc, thể hiện sự ngọt ngào, may mắn.
Thính giả Lutz Winkler, ở Schmittens, ở Đức, hỏi Việt Nam có những món ăn đặc trưng mùa xuân không?
Việt Nam có nhiều món ăn đặc trưng mùa xuân, gắn liền với dịp Tết Nguyên đán và văn hóa vùng miền. Nổi bật nhất là bánh chưng ( miền bắc), bánh tét ( miền Nam, miền Trung), dưa hành, củ kiệu, thịt kho tàu, canh khổ qua, thịt đông, nẻm rán và các loại giò chả. Những món ăn này mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, no đủ và sự đoàn viên.
