Tỉnh Tuyên Quang có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có địa hình hiểm trở bậc nhất cả nước. Ngoài nhiệm vụ chính của người lính biên phòng nơi đây là giữ gìn biên cương của Tổ quốc, những chiến sĩ quân hàm xanh còn đồng hành cùng bà con xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi số ngay trên những bản làng vùng cao. Để hiểu rõ hơn về công việc đặc thù và những thách thức hiện nay của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, phóng viên Đài TNVN có cuộc phỏng vấn Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
Phóng viên: Thưa Đại tá, quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới luôn là nhiệm vụ cốt lõi. Công tác đảm bảo an ninh biên giới trong thực hiện nhiệm vụ của bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang được triển khai như thế nào?
Đại tá Đào Hồng Hà: Trong công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của biên giới quốc gia hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang đóng vai trò nòng cốt. Các đơn vị thường xuyên phối hợp tuần tra song phương, bám nắm địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và tích cực xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên cương.
Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cũng như lực lượng Biên phòng trên toàn quốc thường xuyên phải đối mặt với những tội phạm, như: xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại. Lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về an ninh phi truyền thống. Đó là tội phạm công nghệ cao và tội phạm xuyên biên giới.
Hiện nay, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến rất bất thường và thời tiết khắc nghiệt, cực đoan. Có thời điểm nhiệt độ ở khu vực biên giới tỉnh Tuyên Quang có thể xuống đến -2°C, rất khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Từ những khó khăn như vậy, chúng tôi càng phải quyết tâm, nỗ lực trong các công tác triển khai nhiệm vụ của bộ đội Biên phòng nói chung và cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
Phóng viên: Vùng biên giới là nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các mô hình kinh tế nào để đồng hành cùng bà con các dân tộc trên địa bàn, thưa Đại tá?
Đại tá Đào Hồng Hà: Chúng tôi xác định giúp dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai như: "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" hay "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản". Đặc biệt, mô hình "Nuôi bò sinh sản luân chuyển" đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo. Cách làm của chúng tôi là giao bò cho một hộ nuôi nhưng lại giao cho hộ kế tiếp giám sát, tạo trách nhiệm chéo và sự minh bạch trong việc thụ hưởng thành quả.
Phóng viên: Để xóa đói giảm nghèo bền vững, việc thay đổi tư duy sản xuất cho bà con là rất quan trọng. Cách thức mà lực lượng Biên phòng hướng dẫn bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật mới ra sao, thưa Đại tá?
Đại tá Đào Hồng Hà: Trước đây bà con thường làm theo lối mòn truyền thống, "truyền tay nhau". Hiện nay, anh em chiến sĩ đã trực tiếp nghiên cứu và hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng trọt: từ khoảng cách cây trồng, thời điểm cần nước, phân bón đến việc lựa chọn mùa vụ phù hợp.
Chúng tôi cũng triển khai chương trình "Xóa vườn tạp", giúp bà con quy hoạch lại vườn, ao, chuồng một cách khoa học, thậm chí hướng dẫn lắp đặt bình biogas để tận dụng chất thải chăn nuôi phục vụ đun nấu, tạo ra hệ thống sản xuất khép kín mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Phóng viên: Bộ đội Biên phòng đã tiến hành việc đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới. Đại tá có thể chia sẻ cụ thể về mô hình này?
Đại tá Đào Hồng Hà: Đây là một lĩnh vực rất mới và bỡ ngỡ nhưng quan điểm của chúng tôi là "cứ phải bắt tay vào làm mới ra vấn đề". Chúng tôi thành lập các tổ "Chiến sĩ quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số" xuống tận bản để hướng dẫn bà con. Điển hình như tại xã Phố Bảng, anh em đã hỗ trợ một chị nông dân biết cách đưa sản phẩm hoa quả lên mạng xã hội và các sàn giao dịch. Việc bán hàng online không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm tốt hơn mà còn khẳng định: kinh tế phát triển chính là sức mạnh của biên cương.
Các việc làm thiết thực này đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo từng năm, đưa xã Lũng Cú, xã Thắng Mố và 1 số xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, như xã Xín Mần. Những xã có sự hỗ trợ tích cực của bộ đội Biên phòng thì tỉ lệ hộ nghèo giảm đi nhiều, như: xã Thàng Tín ở huyện Hoàng Si Phì, tỉnh Hà Giang cũ là 1 xã tiêu biểu thoát nghèo nhanh.
Phóng viên: Đại tá nhìn nhận thế nào về vai trò của nhân dân, những "cột mốc sống" trong chiến lược bảo vệ biên giới và khát vọng vươn mình của dân tộc trong thời gian tới?
Đại tá Đào Hồng Hà: Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó nhân dân là lực lượng nòng cốt tại chỗ, là những "cột mốc sống".
Lịch sử đã chứng minh chừng nào còn quốc gia, dân tộc thì chừng đó còn đường biên giới và cần lực lượng bảo vệ. Chúng tôi quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ để cùng cả nước thực hiện sự vươn mình của dân tộc trong thời kỳ mới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá về cuộc trò chuyện này!.
