Việc mở rộng không gian hành chính sau sáp nhập đã mở ra cho tỉnh Tuyên Quang mới nhiều tiềm năng và dư địa phát triển lớn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Định hướng "Xanh, bản sắc, chất lượng cao và bền vững” không chỉ là chiến lược trọng tâm nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là chìa khóa để Tuyên Quang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Để đạt được mục tiêu này, Tuyên Quang đang triển khai những giải pháp đồng bộ nào từ cơ chế chính sách, ứng dụng chuyển đổi số, hỗ trợ sinh kế cho người dân cho đến thu hút các nguồn lực đầu tư chiến lược? Về nội dung này Hà Linh, PV Đài TNVN phỏng vấn ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa ông, trong bối cảnh không gian phát triển mới sau khi sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền hai cấp ở cơ sở, tỉnh Tuyên Quang đã có những định hướng, cơ chế chính sách cũng như giải pháp đột phá nào để phát huy tối đa dư địa và nâng tầm du lịch địa phương?

Ông Đỗ Trung Kiên: Trong điều kiện tổ chức chính quyền hai cấp ở cơ sở, không gian du lịch của Tuyên Quang được mở rộng với dư địa phát triển rất lớn. Tỉnh đặc biệt chú trọng lĩnh vực này khi ban hành Đề án phát triển du lịch, song song với 13 cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ đó, các chủ thể có thêm điều kiện vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị văn hóa và danh lam thắng cảnh để phát triển du lịch bền vững. Trong thời kỳ mới, đặc biệt sau khi sáp nhập Tuyên Quang và Hà Giang - tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông, đồng thời tập trung định vị các sản phẩm chủ lực: phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa trải nghiệm, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp. Đây là một định vị mới sau khi tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới.

PV: Thưa ông, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong ngành du lịch. Vậy tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai những giải pháp công nghệ cụ thể nào để hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin và nâng cao trải nghiệm điểm đến?

Ông Đỗ Trung Kiên: Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào truyền thông, Tuyên Quang đang đẩy mạnh triển khai trên cổng thông tin My Tuyên Quang. Nơi đây đã tích hợp toàn bộ các điểm đến và tạo điểm nhấn du lịch cho địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bố trí các camera 360 độ để mang lại trải nghiệm trực quan, sinh động cho du khách. Tại mỗi điểm du lịch, tỉnh cũng ddax xây dựng hệ thống mã QR giúp du khách quét mã là có thể truy cập đầy đủ thông tin về điểm đến, cũng như các dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ sẵn có.

Chúng tôi còn tích hợp thêm tính năng hướng dẫn viên tự động bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để du khách quốc tế dễ dàng tiếp cận. Thông qua cổng thông tin này, ngay trước chuyến đi, du khách đã có thể chủ động kiểm tra xem các điểm đến có những loại hình du lịch nào, đồng thời nắm bắt ngay số điện thoại kết nối và thực hiện đặt phòng trực tuyến.

PV: Thưa ông, để giúp người dân địa phương tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ du lịch, tỉnh Tuyên Quang đã có những chính sách cụ thể nào nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững và nâng cấp hạ tầng du lịch cộng đồng?

Ông Đỗ Trung Kiên: Về hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân địa phương, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển du lịch. Tỉnh tập trung vào việc đào tạo, nâng cao kỹ năng làm du lịch - đặc biệt là mô hình homestay để giúp người dân tạo dựng sinh kế ổn định.

Nhằm triển khai cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ sinh kế thiết thực, bao gồm; bảo tồn kiến trúc truyền thống; hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ để bảo tồn mái ngói âm dương tại các làng văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng, hỗ trợ bằng tiền mặt cho các đội văn nghệ truyền thống, hỗ trợ 300 triệu đồng phát triển du lịch lòng hồ, cho việc đóng mới tàu thuyền phục vụ du khách tại các khu vực du lịch trên hồ. Với hạ tầng điểm dừng chân, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khoảng 400 triệu đồng cho mỗi điểm dừng chân đạt chuẩn. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ tài chính cho phát triển hạ tầng làng văn hóa để làm đường đi dạo quanh các làng văn hóa, kết hợp lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

PV: Hướng tới phát triển du lịch bền vững, Tuyên Quang đã có những hành động thiết thực nào để lan tỏa mô hình du lịch xanh đến người dân, doanh nghiệp và du khách, đặc biệt là khách quốc tế? Thưa ông

Ông Đỗ Trung Kiên: Thứ nhất, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền cũng như hỗ trợ các hộ dân hướng dẫn du khách không sử dụng rác thải nhựa. Thay vào đó, mỗi du khách khi tham gia tour đặc biệt là du khách nước ngoài sẽ được hỗ trợ cây giống. Khi đi qua các vùng trải nghiệm, du khách có thể tự tay trồng những loại cây phù hợp với thổ nhưỡng của vùng cao nguyên đá. Thông qua mô hình du lịch xanh này, du khách có thể quay trở lại để chứng kiến những cây xanh do chính tay mình trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đây là cách làm rất hay, được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững của Tuyên Quang.

Về thu hút đầu tư, tỉnh Tuyên Quang luôn trải sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư lớn nâng cấp hạ tầng, tạo nên các tour du lịch chất lượng. Tỉnh áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi linh hoạt, chuẩn bị sẵn các quy hoạch đã được phê duyệt để nhà đầu tư căn cứ vào đó triển khai bài bản, đồng thời hỗ trợ tối đa để các thủ tục đầu tư diễn ra nhanh gọn. Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư địa phương luôn đồng hành rất tích cực cùng doanh nghiệp và chính quyền trong các khâu quy hoạch, xây dựng dự án và giải phóng mặt bằng, đảm bảo các dự án du lịch bền vững được thực thi hiệu quả.

Trong 2 năm tới cũng như giai đoạn tiếp theo, Tuyên Quang đặt mục tiêu đón từ 5 đến 6 triệu lượt khách. Trong đó, tỉnh tập trung vào các phân khúc khách quốc tế đến từ Châu Âu, Bắc Âu, Trung Á, đặc biệt là tệp khách hàng theo giới/theo chuyên đề và phân khúc du khách cao cấp.

PV: Vâng, Xin trân trọng cảm ơn Ông!.