Thương hiệu Quốc gia được xác định là công cụ chiến lược nâng vị thế Việt Nam, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển từ gia công sang sáng tạo, xây dựng giá trị bền vững. Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Đại hội XIV đặt mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế yêu cầu nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.. Trong tổng thể đó, Thương hiệu quốc gia chính là công cụ biến kim ngạch thương mại thành sức mạnh địa kinh tế bền vững.
PV: Thưa ông, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng, vậy xin ông cho biết Chương trình Thương hiệu quốc gia năm nay được thiết kế ra sao để trở thành công cụ dẫn dắt quá trình chuyển đổi này?
Ông Vũ Bá Phú: Từ năm 2008, thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý và cho phép là chúng ta tổ chức Ngày thương hiệu quốc gia Việt Nam (20/04) và từ đó đến nay mỗi năm Bộ Công thương với vai trò là cơ quan chủ trì đã tổ chức Tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam, nhằm nâng cao với nhận thức của công chúng xã hội và người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp trong nước và quốc tế đối với cả hàng hóa sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Hàng năm Bộ Công thương tổ chức hàng loạt sự kiện như diễn đàn thương hiệu quốc gia Việt Nam, quy tụ những nhà doanh nghiệp, chính khách, nhà nghiên cứu, nhà quản lý để trao đổi chính sách cơ chế, để phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam, trưng bày triển lãm sản phẩm. Các sự kiện trong Tuần lễ thương hiệu quốc gia này nhằm mục đích quảng bá, nâng cao nhận thức của công chúng xã hội, về ý nghĩa vai trò và tầm quan trọng của Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, cũng như là sự phát triển tích cực, ấn tượng của giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian qua.
PV: Thưa ông, tại sao năm nay Ngày Thương hiệu Quốc gia có chủ đề “Thương hiệu Quốc gia trong kỷ nguyên mới”?
Ông Vũ Bá Phú: Năm nay tuần lễ thương hiệu quốc gia Việt Nam lấy chủ đề là “Thương hiệu quốc gia của Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, trước hết xuất phát từ cái bối cảnh trong nước và quốc tế. Hiện nay với sự phát triển dựa trên chuyển đổi số, dựa trên là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, và cũng từ đó hàng loạt những định hướng chiến lược sau Đại hội Đảng lần thứ 14 đề ra. Đó là đất nước ta sẽ bước vào một thế kỷ mới- kỷ nguyên phát triển tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên chuyển đổi số, dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa Công nghệ. Chính vì thế, chương trình thương hiệu quốc gia bắt nhịp được với xu thế thời đại và lấy chủ đề này nhằm mục đích gắn với cả những hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là những chiến lược phát triển của doanh nghiệp của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là giai đoạn là từ năm 2026 đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này cũng thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công thương trong đồng hành cùng các doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu quốc gia Việt Nam, để bắt nhịp được với xu thế của thời đại rằng thương hiệu quốc gia Việt Nam, thương hiệu của sản phẩm Việt Nam, thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam… phải gắn với sự phát triển cũng như gắn với yêu cầu của chuyển đổi số, của đổi mới sáng tạo, phát triển dựa trên khoa Công nghệ và đặc biệt là phải có một yếu tố là chuyển đổi xanh, trách nhiệm xã hội cũng như là chuyển đổi số… là những cái yếu tố mà gắn với cả hơi thở của thời đại ngày nay.
PV: Thưa ông, Thương hiệu Quốc gia Việt nam được nâng hạng liên tục trên trường quốc tế. Vậy chúng ta cần có những giải pháp nào để sự tăng trưởng này thực sự là bền vững trong khu vực và trên toàn cầu?
Ông Vũ Bá Phú: Với sự gia tăng giá trị thương hiệu của quốc gia Việt Nam, mặc dù có mức độ tăng trưởng ấn tượng và nhanh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó chưa thực sự đảm bảo bền vững và chưa thực sự gắn với chiều sâu của những yếu tố về đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ công thương đang soạn thảo sẽ tập trung vào những yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực để gia tăng được giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam, cũng như các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.
Chiến lược thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, để đưa được sản phẩm của mình từ chỗ là gia công, tự thiết kế và sản xuất và bản sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình ra nước ngoài bằng thương hiệu của mình. Bên cạnh đó, chúng ta thấy rằng từ Nghị quyết 80 vừa rồi của Bộ Chính trị, những yếu tố về bản sắc văn hóa Việt Nam cũng đặc biệt được quan tâm và sẽ được lồng ghép và gắn với quá trình phát triển tư liệu, các sản phẩm dịch vụ, lấy văn hóa làm bản sắc của giá trị vật liệu sản phẩm và dịch vụ của Việt Nam trong thời gian tới.
PV: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông!
