Ngoài khơi là những con tàu, những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phía sau họ là gia đình, là quê hương, là những người dân luôn dõi theo và sẻ chia. Vì thế, với người lính Hải quân, chăm lo hậu phương cũng là một cách tạo thêm điểm tựa để họ yên tâm làm nhiệm vụ. Vậy công tác này được Vùng 3 Hải quân thực hiện như thế nào và có ý nghĩa ra sao? Phóng viên Đài TNVN trao đổi với Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân về nội dung này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

PV: Thưa Chuẩn đô đốc, Vùng 3 Hải quân là lực lượng trực tiếp quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo trọng điểm của miền Trung, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, trong điều kiện nhiều khó khăn, gian khổ. Theo Chính ủy, việc chăm lo hậu phương quân đội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn có ý nghĩa như thế nào đối với việc xây dựng bản lĩnh, ý chí, động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Đối với Vùng 3 Hải quân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và chăm lo tốt hậu phương quân đội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân trên địa bàn không phải là hai nhiệm vụ tách rời, mà luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Với tính chất, đặc thù của người lính biển, để người chiến sĩ Hải quân yên tâm bám biển, bám tàu, đài, trạm… hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì phía sau họ phải có một hậu phương vững chắc; gia đình quân nhân phải được quan tâm, người có công phải được tri ân, nhân dân phải luôn tin yêu, đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ Hải quân.

Chúng tôi nhận thức rằng, chăm lo hậu phương quân đội không chỉ là thực hiện chính sách mà còn là trách nhiệm chính trị, là đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc và là một nội dung quan trọng trong xây dựng Quân chủng Hải quân nói chung và Vùng 3 Hải quân nói riêng thực sự vững mạnh về chính trị. Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm của người lính Hải quân đối với nhân dân. Đây cũng là cách để củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên hướng biển; tạo nền tảng tinh thần quan trọng để Vùng 3 Hải quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

PV: Thưa Chuẩn đô đốc, thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, gia đình quân nhân và hỗ trợ nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí có thể chia sẻ những cách làm nổi bật của Vùng để các hoạt động này thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Đối với Vùng 3 Hải quân, công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và an sinh xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Chúng tôi quan niệm rằng, tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính động viên, thăm hỏi, mà phải bằng những việc làm thiết thực, có chiều sâu và mang lại hiệu quả lâu dài.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động bằng các việc làm thiết thực như xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “nhà đồng đội” “nhà tình nghĩa”; phụng dưỡng “Mẹ Việt Nam anh hùng”; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách; tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp ngư dân vươn khơi bám biển và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội. Nổi bật là Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian gần đây, Vùng 3 đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai; triển khai hiệu quả Chiến dịch "Quang Trung thần tốc", hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng xây dựng 2 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại hai xã biên giới La Dê và La Ê, thành phố Đà Nẵng; đồng thời nhận đỡ đầu 19 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân, tạo điều kiện để các cháu được tiếp tục học tập và phát triển với số tiền hàng trăm triệu đồng. Dù số tiền không lớn nhưng bằng cả tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp để hỗ trợ các cháu thực hiện ước mơ cắp sách đến trường, để các cháu có cơ sở vững chắc để trở thành những công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

Qua những việc làm thiết thực đó đã góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân", để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương.

PV: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đã trở thành những điểm sáng trong công tác dân vận của Vùng 3 Hải quân. Theo ông, các chương trình này đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển và đồng hành cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền biển, đảo như thế nào?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” là những chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân trên biển.

Thông qua các chương trình này, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã thường xuyên đồng hành cùng ngư dân bằng nhiều việc làm thiết thực như tuyên truyền pháp luật về biển, đảo; hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước ngọt, thuốc men; cứu hộ, cứu nạn; giúp đỡ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Những việc làm tuy không lớn nhưng đã góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chúng tôi luôn xác định ngư dân vừa là chủ thể phát triển kinh tế biển, vừa là lực lượng quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Khi ngư dân yên tâm bám biển, khi con em họ được quan tâm chăm lo, thì mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền chặt. Đây chính là nguồn sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Thưa Chuẩn đô đốc, để công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và an sinh xã hội đạt hiệu quả bền vững, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân còn cần sự chung tay của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của sự phối hợp này và Vùng 3 Hải quân đã có những chủ trương, giải pháp gì để huy động, kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội trong thời gian qua?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Để công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và an sinh xã hội đạt hiệu quả thiết thực, bền vững thì không thể chỉ dựa vào nguồn lực của Quân đội, Quân chủng hay của riêng Vùng 3 Hải quân, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đồng hành để huy động nguồn lực thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ ngư dân, đỡ đầu con ngư dân, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Điều rất đáng trân trọng là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Vùng không chỉ bằng tinh thần, trách nhiệm đối với biển, đảo quê hương mà còn bằng những nguồn lực vật chất thiết thực, góp phần giúp các hoạt động được triển khai hiệu quả và lan tỏa sâu rộng. Chính sự đồng hành đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và tình cảm hướng về người lính Hải quân cũng như các gia đình chính sách, người dân còn nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, tăng cường phối hợp với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước, đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực xã hội để mỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và an sinh xã hội đều thực sự thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố thế trận lòng dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên hướng biển.

PV: Trong những nguồn lực xã hội đó có sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông, sự chung tay của kiều bào với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách có ý nghĩa như thế nào đối với các gia đình cũng như những chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Đối với chúng tôi, tình cảm và sự đồng hành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Dù sinh sống, học tập hay làm việc ở bất cứ đâu, kiều bào vẫn luôn hướng về quê hương, về biển, đảo Tổ quốc bằng những tình cảm chân thành và trách nhiệm sâu sắc.

Sự chung tay của kiều bào trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ ngư dân và đồng hành cùng lực lượng Hải quân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ và các gia đình được thụ hưởng. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, luôn hướng về cội nguồn và cùng chia sẻ trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đối với những người lính đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên biển, mỗi tình cảm, mỗi sự sẻ chia từ đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài đều là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ thêm vững tin, chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV: Từ những kết quả đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua, Chuẩn đô đốc muốn gửi gắm thông điệp gì đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài để tiếp tục chung tay chăm lo hậu phương quân đội, góp phần cán bộ, chiến sĩ tiếp thêm sức mạnh, bản lĩnh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc?

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến: Qua thực tiễn triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội và các hoạt động an sinh xã hội, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc rằng sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc không chỉ được tạo nên từ bản lĩnh, ý chí, trình độ sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ hay sức mạnh của vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, mà còn được bồi đắp từ lòng dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng hành, sẻ chia của toàn xã hội.

Tôi mong muốn các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hải quân nhân dân Việt Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung tay chăm lo tốt hơn hậu phương quân đội, gia đình chính sách, ngư dân và những hoàn cảnh còn khó khăn.

Mỗi nghĩa cử, hành động hôm nay không chỉ giúp một gia đình vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, bản lĩnh cho những người lính đang làm nhiệm vụ trên biển. Khi hậu phương vững chắc, lòng dân đồng thuận thì đó chính là nền tảng để Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Vùng 3 Hải quân nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

PV: Vâng, xin cảm ơn Chuẩn đô đốc!

Vùng 3 Hải quân là một trong những đơn vị chủ lực của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo từ khu vực Đèo Ngang thuộc tỉnh Quảng Trị, đến khu vực Cù Lao Xanh thuộc tỉnh Gia Lai; đồng thời quản lý các đảo ven bờ Bắc Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Vùng 3 Hải quân còn gắn bó mật thiết với nhân dân trên địa bàn, thực hiện các hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hậu phương quân đội.

Từ biển đảo đến đất liền, những hoạt động ấy góp phần tạo thêm niềm tin và động lực để người lính yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.