Nằm ở dải đất biên cương phía Bắc, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, là địa bàn mang những nét đặc thù về địa hình với hơn 87% diện tích là rừng núi. Sau 1 năm sắp xếp lại bộ máy hành chính, Thanh Thủy đã có những bước chuyển mình trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông Lê Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, để tìm hiểu rõ hơn về những dấu ấn khởi sắc cũng như định hướng bứt phá của vùng đất biên cương này.

Phóng viên: Thưa ông Lê Mạnh Dũng, sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại các đơn vị hành chính, xã Thanh Thủy đã đạt được những kết quả khởi sắc ban đầu ra sao?

Ông Lê Mạnh Dũng: Năm 2025, xã đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển diện tích đất hoang hóa, thiếu nước sang trồng 12 ha dâu nuôi tằm với 6 mô hình hộ gia đình. Các mô hình chăn nuôi, trồng trọt khác cũng được bà con hưởng ứng tích cực.

Về sáp nhập thôn, trước đây hai xã Thanh Thủy và Phương Tiến (cũ) có 15 thôn, diện tích 101 km², dân số 6.474 người. Sau sáp nhập, xã còn lại 7 thôn. Trong đó, thôn Xà Phìn chỉ có 128 hộ (chưa đủ tiêu chí 150 hộ), nhưng do địa hình chia cắt, ba mặt giáp ranh với xã Phương Tiến (Hoàng Su Phì cũ) và xã Cao Bồ (Vị Xuyên), giao thông không thuận tiện nên không thể ghép với thôn khác. Xã đã giải trình và được tỉnh chấp thuận giữ nguyên. Bộ máy các thôn mới đã đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1/7.

Phóng viên: Để bộ máy vận hành thông suốt và các nguồn lực phát triển kinh tế thực sự phát huy hiệu quả, xã có giải pháp gì nhằm đảm bảo nguồn vốn vay ưu đãi cũng như các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, thưa ông?

Ông Lê Mạnh Dũng: Chúng tôi xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Chính quyền đã rà soát điều kiện thổ dưỡng, khí hậu để lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, duy trì giao ban hàng tháng và ủy thác qua các tổ tiết kiệm và vay vốn để đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay bà con. Sau hơn 1 năm, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, tỷ lệ trẻ em đến trường đạt từ 99% đến 100%.

Phóng viên: Địa hình Thanh Thủy có tới 87% diện tích là rừng núi. Tận dụng đặc điểm tự nhiên này, địa phương đã khai thác những thế mạnh kinh tế nổi bật nào khác?

Ông Lê Mạnh Dũng: Xã tập trung bảo vệ rừng và phát triển kinh tế dưới tán rừng. Hiện xã có hơn 600 ha thảo quả và hơn 600 ha chè Shan tuyết cổ thụ. Địa phương đã xây dựng được 3 sản phẩm OCOP về chè và 1 sản phẩm OCOP về du lịch tâm linh văn hóa.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp giữa du lịch trải nghiệm (khám phá rừng nguyên sinh, khu bảo tồn Tây Côn Lĩnh), du lịch tâm linh (Đền thờ 468, các điểm cao lịch sử), và du lịch thương mại biên mậu qua Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, tạo ra các sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Trong một năm qua, xã Thanh Thủy (tỉnh Tuyên Quang) đã hoàn thành toàn bộ 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời sắp xếp, tinh gọn từ 15 thôn xuống còn 7 thôn, đi vào vận hành ổn định.

Cơ cấu nông nghiệp của xã cũng được chuyển đổi một cách chủ động, với 12 ha dâu nuôi tằm, 17 bể nuôi cá tầm nước lạnh, cùng việc quản lý bền vững hơn 600 ha thảo quả và 600 ha chè Shan tuyết cổ thụ. Nhờ đó, thu nhập của người dân từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa du lịch trải nghiệm núi rừng Tây Côn Lĩnh, du lịch tâm linh và thương mại biên mậu đang mở ra một chuỗi giá trị kinh tế bền vững cho vùng đất biên cương này.