Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của ngành công nghiệp xe điện nhờ môi trường đầu tư ổn định, chính sách công nghiệp nhất quán, nguồn nhân lực chất lượng và hệ sinh thái sản xuất được phát triển đồng bộ. Đây là đánh giá của Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Chính sách The PRAKARSA, bà Victoria Fanggidae, và Điều phối viên dự án Yuanda Pangi Harahap, đưa ra trong bài bình luận đăng trên báo The Jakarta Post của Indonesia mới đây.
Bài viết nhận định Việt Nam đang cho thấy cách tiếp cận toàn diện hơn trong phát triển ngành xe điện thông qua việc duy trì các chính sách ưu đãi dài hạn, đầu tư hạ tầng công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao. Chính sự ổn định và khả năng dự báo của chính sách đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư dài hạn.
Cũng theo các tác giả bài viết, Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian dài, miễn thuế nhập khẩu linh kiện, giảm tiền thuê đất, đồng thời gắn các ưu đãi này với chiến lược phát triển chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực. Cách tiếp cận nhất quán đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong nước như VinFast phát triển mạnh, đồng thời thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực xe điện và các ngành công nghệ cao.
