Hôm nay (16/9), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Gia Túc đến Trung Quốc, tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Từ năm 2004, Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN hằng năm.
Tại Hội chợ năm nay, khu gian hàng của Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN, với 120 doanh nghiệp, đơn vị đến từ 22 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh mục tiêu giới thiệu, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng thế mạnh, khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO 2026 hướng tới mục tiêu kết hợp xuất khẩu sản phẩm với thúc đẩy liên kết công nghiệp, hợp tác đầu tư và công nghệ. Tham dự CAEXPO 2026 cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nhà mua sắm lớn, các dòng vốn chất lượng cao.
Qua nhiều kỳ tham dự Hội chợ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, đại diện một doanh nghiệp Việt Nam, chia sẻ: "Nhờ tham gia Hội chợ, khách hàng có thể trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm và đánh giá quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Phản hồi của họ rất tích cực và nhiều đối tác bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài với chúng tôi."
Đáng chú ý, tại CAEXPO 2026, hợp tác AI trở thành trọng tâm, nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Về triển vọng hợp tác với Việt Nam lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), cho biết: "Trên cơ sở của sự hợp tác tốt đẹp này, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác AI giữa Quảng Tây và Việt Nam. Thứ nhất, thiết lập một cơ chế và nền tảng vững chắc để tăng cường đối thoại, trao đổi và phối hợp trong lĩnh vực AI. Thứ hai, cùng nhau phát triển và xây dựng các mô hình lớn bằng tiếng Việt và các mô hình chuyên ngành. Thứ ba, khuyến khích các doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai bên thành lập các nhóm nghiên cứu chung để tiến hành thí điểm các kịch bản ứng dụng. Thứ tư, đi sâu hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực."
Hiện, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây trong 27 năm liên tiếp, kim ngạch thương mại song phương lần đầu tiên vượt 300 tỷ Nhân dân tệ (44,7 tỷ USD) trong năm 2025.
