Chiều 20/7, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. Lần đầu tiên Lễ hội sầu riêng tại Đắk Lắk được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kéo dài từ ngày 15/8 đến 02/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lễ hội bao gồm 17 hoạt động chính và gần 40 hoạt động hưởng ứng nhằm tôn vinh người nông dân và quảng bá hình ảnh địa phương. Các điểm nhấn nổi bật gồm: Lễ khai mạc diễn ra ngày 15/8/2026 tại Quảng trường 10-3, phường Buôn Ma Thuột; diễu hành đoàn xe ô tô bán tải quảng bá sầu riêng dự kiến xác lập kỷ lục Việt Nam; Lễ hội ẩm thực giới thiệu 102 món ăn sáng tạo từ sầu riêng. Khu trưng bày, quảng bá chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP diễn ra từ 15/8 đến 23/8 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk có quy mô khoảng 400 gian hàng…

Tại buổi họp báo, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Tổ chức, nhận định sầu riêng hiện là ngành hàng chủ lực của tỉnh, đóng góp to lớn vào việc nâng cao thu nhập cho người dân và khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Ông Đào Mỹ nhấn mạnh: "Lễ hội là diễn đàn kết nối giữa chính quyền, người sản xuất và doanh nghiệp đầu tư; không chỉ là hoạt động văn hóa đơn thuần mà còn là cơ hội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, livestream thương mại điện tử để đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn tầm toàn cầu".

Với kỳ vọng thu hút khoảng 300.000 lượt du khách, tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo về hạ tầng lưu trú, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Lễ hội được xem là "đòn bẩy" để thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, logistics và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững trong tương lai.