Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 (CEF III) diễn ra chiều 8/10, tại Hà Nội, với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”. Diễn đàn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ đạo; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) là đầu mối tổ chức, điều phối cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì.

CEF III 2026 có sự tham dự của Đại sứ và đại diện ngoại giao đến từ 15 quốc gia, gồm: Hà Lan, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Haiti, Mozambique, Thái Lan, Iraq, Sri Lanka, Ai Cập, Pakistan, Mông Cổ, Palestine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức CEF III, cho biết chủ đề của kỳ diễn đàn lần này là sự tiếp nối các vấn đề được đặt ra tại hai kỳ Diễn đàn trước. CEF I tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại điện tử và công cụ số; CEF II bàn về vốn, đầu tư, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), phát triển nhà cung ứng và tham gia chuỗi giá trị. CEF III chuyển trọng tâm sang yếu tố con người.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, hiệu quả sử dụng nhân lực phải được phản ánh qua năng suất, giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ những năng lực còn thiếu, phương án bổ sung và cách tổ chức nhân sự, thay vì chỉ chú trọng tuyển dụng hoặc đào tạo.

CEF III 2026 tập trung trao đổi về nguồn nhân lực trong mối quan hệ với công nghệ, vốn, quản trị, sản xuất, thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Chuyên gia cấp cao CEF, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, làm Chủ tịch.