Số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở thành phố Hồ Chí Minh tăng 41% so với năm 2020, ghi nhận tốc độ cao nhất trong các khu vực doanh nghiệp. Đây là kết quả sơ bộ của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thành phố Hồ Chí Minh được công bố hôm qua (30/07).
Theo Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục đổ vào thành phố với mức vốn ngoại đăng ký năm 2025 đạt 8,2 tỷ USD và nửa đầu năm nay, con số này đạt 6,8 tỷ USD, tăng hơn 114% so với cùng kỳ.
Hiện đầu tàu kinh tế của Việt Nam có trên 14.032 doanh nghiệp FDI. Dù chiếm chưa đầy 5% tổng số doanh nghiệp, nhưng khối này tạo ra hơn 3,86 triệu tỷ đồng doanh thu thuần trong năm ngoái, tương đương trên 31% doanh thu toàn thành phố. Nguồn vốn nắm giữ của khu vực này đạt gần 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 65,5% so với năm 2020. Với việc thu hút 1,6 triệu lao động, khu vực doanh nghiệp FDI cho thấy mức độ tập trung lao động cao và vai trò nổi bật trong các ngành sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ hỗ trợ.
Sự gia tăng nhanh của khu vực FDI góp phần tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thành phố, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố.
