“Tôi rất ấn tượng với văn hóa gia đình, tinh thần yêu nước và khả năng thích ứng của người Việt Nam. Những yếu tố này tạo nên sức mạnh nội tại, giúp Việt Nam không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn đóng góp vào sự vững mạnh chung của khu vực ASEAN.” Đây là những chia sẻ của ông Tanakorn Theeramankong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Prime Group (thuộc Tập đoàn SCG – Thái Lan) với PV Đài TNVN về môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển của Việt Nam cũng như định hướng đầu tư trong thời gian tới. Bài phỏng vấn được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976–2026).

PV: Thưa Ông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 đã tạo ra những tác động như thế nào đối với niềm tin, chiến lược và quyết định đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam?

Ông Tanakorn Theeramankong: Nhìn lại chặng đường khoảng 30 năm trước, khi tôi mới bắt đầu sự nghiệp và có cơ hội làm việc tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan như Mukdahan, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon hay Ubon Ratchathani – những địa phương giáp sông Mekong, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhiều đối tác lớn là người gốc Việt. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là khả năng kinh doanh rất nhạy bén, chuyên nghiệp và hiệu quả của họ. Thậm chí, có những đối tác đã vươn lên nằm trong top 20 nhà phân phối hàng đầu của chúng tôi tại Thái Lan. Chính những trải nghiệm đó đã tạo nền tảng niềm tin ban đầu. Và khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, điều này càng củng cố mạnh mẽ hơn sự tin tưởng giữa người dân hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng.

Từ góc độ doanh nghiệp Thái Lan, Việt Nam được nhìn nhận là một thị trường phát triển năng động, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực, thậm chí mang ý nghĩa chiến lược ở tầm toàn cầu nhờ vị trí địa lý thuận lợi.

PV: Nhìn lại chặng đường 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, theo ông sự phát triển của môi trường đầu tư – kinh doanh Việt Nam như thế nào, đặc biệt từ góc nhìn doanh nghiệp Thái Lan?

Ông Tanakorn Theeramankong: Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc khi làm việc tại Việt Nam chính là yếu tố văn hóa. Người Việt Nam rất coi trọng gia đình, và theo tôi, đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, lực lượng lao động Việt Nam rất năng động, thông minh, chăm chỉ, luôn sẵn sàng học hỏi và thích ứng với cái mới. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn lớn của Thái Lan như SCG hay CP, ngày càng tự tin mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ đầu tư ngắn hạn mà hướng tới phát triển lâu dài, thậm chí mong muốn doanh nghiệp có thể gắn bó tại Việt Nam hàng trăm năm, tương tự như cách SCG đã phát triển tại Thái Lan.

Ngoài ra, môi trường chính trị ổn định, cùng với các chính sách rõ ràng, nhất quán của Chính phủ Việt Nam cũng là điểm cộng lớn. Ví dụ, mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong kế hoạch 5 năm là một thách thức, nhưng điều đáng ghi nhận là Chính phủ không chỉ đặt mục tiêu mà còn triển khai rất cụ thể theo từng bước.

Việt Nam cũng thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI nhờ chính sách mở cửa và quan hệ tốt với nhiều quốc gia. Các thủ tục hành chính, đặc biệt là đăng ký đầu tư, đã được cải thiện rõ rệt, nhanh chóng và minh bạch hơn trước. Thực tế, dự án của chúng tôi tại Việt Nam chỉ mất khoảng 1–2 năm để hoàn tất thủ tục, trong khi ở nhiều quốc gia khác có thể kéo dài 3–4 năm.

Một điểm nữa tôi đánh giá cao là sự quyết đoán và phản ứng nhanh của Chính phủ trước các biến động, chẳng hạn như điều chỉnh giá xăng dầu theo thị trường quốc tế, giúp người dân và doanh nghiệp thích ứng kịp thời với bối cảnh toàn cầu.

PV: Theo ông, các doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có Prime Group, đang đóng vai trò ra sao trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển bền vững tại Việt Nam?

Ông Tanakorn Theeramankong: SCG – với gần 100 năm phát triển – luôn kiên định với 4 nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất là tính công bằng: Chúng tôi đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên liên quan, từ nhân viên, khách hàng, đối tác cho đến Chính phủ, tuân thủ đầy đủ pháp luật và không có bất kỳ hành vi né tránh nào.

Thứ hai là theo đuổi sự xuất sắc, thông qua việc ứng dụng công nghệ và tri thức để nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Thứ ba là tin tưởng vào con người: chúng tôi không hướng tới việc phụ thuộc vào nhân sự nước ngoài, mà tập trung đào tạo đội ngũ nhân lực bản địa để họ có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao trong tương lai.

Thứ tư là trách nhiệm xã hội: doanh nghiệp luôn chú trọng giảm phát thải CO₂, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời tích cực hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, chúng tôi đóng góp tài chính để hỗ trợ Chính phủ và hỗ trợ các nhân viên. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên chủ động xin vaccine để tiêm cho toàn bộ 3.000 nhân viên của Prime, chưa kể hàng chục nghìn nhân sự của SCG tại Việt Nam.

Một minh chứng cụ thể cho chiến lược phát triển là việc chúng tôi đưa sản phẩm gạch Prime – do chính người Việt Nam sản xuất – tham gia Triển lãm quốc tế Coverings tại Hoa Kỳ. Đây chính là nỗ lực nhằm đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu.

PV: Ông đánh giá như thế nào về các cải cách gần đây của Việt Nam và triển vọng hợp tác trong thời gian tới?

Ông Tanakorn Theeramankong: Tôi đặc biệt ấn tượng với các mục tiêu phát triển mà Việt Nam đặt ra, như tăng trưởng GDP 10% hay nâng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 8.300 USD. Đây là những mục tiêu đầy thách thức nhưng cũng thể hiện quyết tâm rất lớn.

Từ góc độ doanh nghiệp, SCG đã xác định Việt Nam sẽ trở thành trung tâm (hub) xuất khẩu của khu vực, thay thế vai trò trước đây của một số quốc gia khác như Thái Lan, Philippines hay Indonesia. Điều này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của Việt Nam. Không chỉ riêng SCG, nhiều doanh nghiệp Thái Lan khác cũng có chung nhận định rằng Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, với lực lượng lao động trẻ, năng động và khả năng thích ứng cao.

Bên cạnh đó, dự án quy mô lớn với tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của SCG là tổ hợp hóa dầu Long Sơn – với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD – sẽ đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng, hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực hóa dầu và nhựa. Tôi tin rằng, với nền tảng quan hệ bền chặt như hiện nay, các doanh nghiệp Thái Lan sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung.

PV: Xin cảm ơn Ông rất nhiều!