Hôm qua (17/5), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng.
Đề án xác định phụ nữ là trung tâm của quá trình phát triển; đổi mới sáng tạo là động lực; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là phương thức chủ đạo. Giai đoạn 2026-2035, thành phố phấn đấu trên 90% hội viên phụ nữ được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hỗ trợ hàng chục nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và các mô hình kinh doanh bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo, kết nối vốn, chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức Hội các cấp để thực sự trở thành cầu nối đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế.
Theo ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng, việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ mà còn tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố: “UBND thành phố Hải Phòng cam kết đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các ngành để triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng thực chất, trọng tâm. Với mỗi nhóm đối tượng, chúng ta có hỗ trợ khác nhau để làm sao việc hỗ trợ thực chất, hiệu quả. Thành phố Hải Phòng đang điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố; chúng ta cũng cần bám vào định hướng phát triển của thành phố để hỗ trợ cho phụ nữ theo lĩnh vực, theo nhu cầu và khả thi”.
