Một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập đến trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV sáng 20/7, tại Hà Nội, là xác lập mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, trí tuệ, công nghệ và con người.
Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, được coi là “kim chỉ nam” để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết:
“Thời gian vừa qua, Việt Nam chủ yếu là khai thác thô và chế biến sơ. Bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì phải tập trung đầu tư khoa học công nghệ để chế biến sâu khoáng sản, vì khoáng sản đóng góp rất nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số. Làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp về GDP, vừa giải quyết bài toán thứ hai là tự chủ nguyên liệu, thiết bị đầu vào. Đó cũng là một trong những thực tế về chuyển đổi mô hình tăng trưởng.”
Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng công nghiệp chế biến và công nghệ cao nhưng chuỗi cung ứng còn hạn chế.
Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam, cho rằng: “Chúng ta mới chủ yếu nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ còn khá hạn chế. Nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay và khơi dậy nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có biện pháp để giúp cho khoa công nghệ thực sự trở thành chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới đó là sáng tạo công nghệ.”
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
