Chiều qua (14/9), tại tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc” tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện.
Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9/2026 tại Lai Châu. Hội thảo tập trung đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, những thách thức, cơ chế, chính sách và kết quả nghiên cứu về Sâm Lai Châu. Một trong những nội dung được kỳ vọng tạo dấu ấn tại hội thảo là thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước-nhà khoa học-doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và từng bước hình thành chuỗi giá trị Sâm Lai Châu từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại hóa.
Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu, cho biết: "Hội thảo là sự kiện giới thiệu vị trí, vai trò và giá trị của cây sâm và các sản phẩm từ sâm Lai Châu. Qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ tạo mối liên kết và chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, chế biến cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi hướng tới chế biến sâu và những sản phẩm phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời phát triển bền vững các sản phẩm từ sâm Lai Châu, góp phần tạo đột phá phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh".
Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề, như: Triển lãm Sâm Lai Châu, các sản phẩm dược liệu, sản phẩm OCOP; sự kiện hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Ban Tổ chức kỳ vọng thông qua hội thảo sẽ quảng bá sâu rộng giá trị, tiềm năng và lợi thế của Sâm Lai Châu; thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy ngành dược liệu của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.
