Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây là thông tin được đưa ra tại chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 được Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 18/9, tại Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.
Thông tin tại hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển, cho biết Việt Nam xác định chuyển trọng tâm từ phục hồi tăng trưởng sang tạo lập nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng và phát triển mới, với mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
Theo ông Nguyễn Đức Hiển: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành Quốc hội và sự nỗ lực trong điều hành chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế, xã hội 9 tháng đã đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Các nước trong khu vực và thế giới thì ở mức tăng trưởng còn thấp, song Việt Nam thuộc Top các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, cho dù áp lực lãi suất, áp lực về lạm phát là có, song trong điều kiện đó chúng ta vẫn kiểm soát được.”
Ông Nguyễn Đức Hiển cũng cho biết nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều thách thức. Vì vậy, cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011, nhiều tổ chức dự báo, tăng trưởng quý III có thể vượt 9%. Về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt khoảng 40,6 tỷ USD.
