Kinh tế Việt Nam đã thể hiện sức chống chịu đáng kể trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn mặc dù các yếu tố bất lợi được dự báo sẽ làm chậm lại đà tăng trưởng. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ ở mức 6,8% trong năm nay. Đây là nội dung trong Báo cáo Cập nhật Tình hình Kinh tế Việt Nam mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), công bố hôm nay (15/05), tại Hà Nội.
Theo báo cáo của WB, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế trong nước có sức chống chịu tốt, cùng với chương trình cải cách toàn diện trong bối cảnh đợt tinh gọn và sắp xếp lại bộ máy hành chính lớn nhất kể từ thời kỳ Đổi Mới.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng dù triển vọng của Việt Nam vẫn vững chắc, rủi ro trong ngắn hạn còn ở mức cao. Sản xuất và xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng, song khả năng giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trong nước, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, cũng như nâng cao năng suất lao động, sẽ là những yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển trong trung hạn.
Báo cáo nhấn mạnh trong khi chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng, việc chuyển hóa cải cách thành kết quả thực tế, như: bảo đảm các khoản đầu tư có hiệu quả, nguồn tài chính đầy đủ và tiến độ thực hiện cải cách bắt kịp với kỳ vọng, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ, liên tục.
Nếu được thực hiện tốt, những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực, gồm: niềm tin của nhà đầu tư, đầu tư tư nhân, tăng trưởng và sức chống chịu, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.
