Sáng nay (26/7), tại Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam.

Nhôm thỏi của Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông đạt độ tinh khiết 99,71%. Đây là lần đầu tiên Việt Nam hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bôxít, sản xuất alumin đến điện phân nhôm kim loại với cường độ dòng điện 500kA.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.Việc sản xuất thành công nhôm thỏi khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm, như: điện lực, cơ khí chế tạo ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, năng lượng, logistics và thu hút các dự án chế biến sâu sau nhôm; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp xây dựng nhà máy xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông là dự án sản xuất nhôm kim loại thí điểm đầu tiên của Việt Nam. Sau 11 năm triển khai xây dựng, Nhà máy đã hoàn thành phân kỳ 1 và đi vào sản xuất với công suất 150.000 tấn nhôm/năm. Dự kiến, phân kỳ 2 với tổng công suất 300.000 tấn/năm đi vào vận hành vào quý IV/2026 và phân kỳ 3 với tổng công suất 450.000 tấn/năm hoàn thành vào quý I/2027.