Diễn đàn “Giải pháp Năng lượng Xanh” diễn ra sáng 21/7 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung thảo luận về các giải pháp lưu trữ năng lượng thông minh nhằm phát triển khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mục tiêu Net Zero.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp (ESSC), thuộc Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Thành phố Hà Nội, đơn vị tổ chức Diễn đàn, nhấn mạnh: “Điện năng chính là ‘mạch máu’ sống còn của nền kinh tế và mọi hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao và xu hướng chuyển dịch sang năng lượng tái tạo là tất yếu, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) xuất hiện như một giải pháp mang tính cách mạng”.
Ông Bùi Tuấn Khanh khẳng định BESS là hệ thống tích điện dự phòng, mang lại giá trị chiến lược, giúp bảo vệ dây chuyền sản xuất khỏi các sự cố sụt áp đột ngột. Ngoài ra, BESS còn giúp ổn định nguồn năng lượng tái tạo, cho phép lưu trữ điện mặt trời mái nhà dư thừa để sử dụng vào ban đêm.
Tại diễn đàn, ông Nguyễn Quang Minh, đại diện Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cập nhật các chính sách mới nhất về hành lang pháp lý năng lượng, chính sách phát triển ngành điện và chuyển dịch năng lượng.
Theo lộ trình, Việt Nam đặt mục tiêu đạt khoảng 10.000 - 16.300 MW công suất lưu trữ vào năm 2030. Việc ứng dụng các công nghệ như hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe của thị trường quốc tế.
