(VOV5) - 10 năm qua ngành Cơ khí Việt Nam đã có những thay đổi và phát triển, từng bước hội nhập với ngành Cơ khí thế giới. Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm và kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, ngành cơ khí Việt Nam đang chủ động tìm hướng đi lên, đón nhận cơ hội, hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngành Cơ khí đang là một trong những ngành xuất khẩu quan trọng của đất nước. Năm 2014, tỷ lệ giá trị xuất khẩu cơ khí trên tổng giá trị ngành cơ khí, đạt trên 32%, vượt chỉ tiêu là 30%. Một số phân ngành cũng đã có sự chuyển biến đáng kể. Trong đó về thiết bị toàn bộ, trong nước đã sản xuất được các loại thiết bị cơ khí thủy công cho các nhà máy thủy điện, dây chuyền thiết bị cán thép xây dựng công suất 30.000 tấn/năm… Thiết bị ngành điện đã sản xuất được máy biến áp đến 500 KVA và các thiết bị trạm biến áp đến 220kV. Riêng ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, bước đầu hình thành ngành công nghiệp hỗ trợ, cung cấp một số phụ tùng cho nhu cầu trong nước.
![]() |
| Nghiên cứu và chế tạo khuôn đúc tại Tổng công ty CP Thép Bắc Việt (Quế Võ, Bắc Ninh). Ảnh: nhandan.com.vn |
Theo ông Nguyễn Chỉ Sáng, Viện trưởng Viện nghiên cứu cơ khí Việt Nam, tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp ngành cơ khí so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp tăng theo từng năm, từ 16% năm 2002 lên 25,1% năm 2010. Với các Hiệp định tự do thương mại đã, đang và sắp ký kết, ngành cơ khí Việt Nam đang đứng trước các cơ hội phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồng thời tiếp cận với các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, nâng cao trình độ công nghệ.
![]() |
| Ngành cơ khí Việt Nam đang có nhiều thách thức trước hội nhập. Ảnh:DANH LAM. |
Định hướng phát triển ngành cơ khí đến năm 2025 đặt mục tiêu đáp ứng trên 50% nhu cầu thị trường trong nước và chiếm tỷ trọng 21% trong cơ cấu ngành công nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, để có thể đạt được mục tiêu này, cần phải có các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp về đầu tư, vốn vay, đất đai. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp trong ngành cơ khí cũng cần tự lực, liên kết với nhau tốt hơn nữa mới có thể phát triển bền vững.


