Thị trường xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Liên minh châu Âu (EU) đang mở ra nhiều cơ hội.
Theo Cơ quan Thống kê châu Âu, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu trái cây và rau củ của Liên minh Châu Âu (EU) từ các thị trường ngoại khối ghi nhận những chuyển dịch rõ nét về dung lượng, quy mô cũng như xu hướng nhu cầu tiêu thụ. Đáng chú ý, Việt Nam tiếp tục là một trong những nguồn cung trái cây nhiệt đới và rau quả chế biến có tốc độ tăng trưởng nhanh. Kim ngạch EU nhập khẩu rau quả từ Việt Nam tăng gần 26%, đưa thị phần của Việt Nam trong tổng nhập khẩu rau quả ngoại khối của EU từ 0,81% lên 1%.
Nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới (chuối, xoài, chanh leo, bơ, sầu riêng) và các sản phẩm rau quả chế biến (sấy dẻo, cấp đông IQF) tăng trưởng bền vững. Người tiêu dùng EU ngày càng quan tâm đến giá do chi phí sinh hoạt chung tăng cao, dẫn đến xu hướng ưu tiên các sản phẩm có chất lượng ổn định, bao bì tiện lợi và có mức giá hợp lý. Điều này đang tạo dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để ngành rau quả Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của thị trường EU.
