Nông nghiệp là trụ đỡ và là lợi thế cạnh tranh cốt lõi để Việt Nam chuyển đổi số thông qua mã hóa tài sản. Từ đó, tạo bệ phóng vững chắc cho Việt Nam phát triển kinh tế xanh và kinh tế sáng tạo.
Đó là nhận định của các chuyên gia tại Tọa đàm “Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số” diễn ra chiều 4/6, tại Hà Nội. Tọa đàm do Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty 1Matrix, Tập đoàn Tài chính Tether, Viện công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII.
Tài sản mã hóa là một dạng tài sản số đặc biệt, được tạo lập và xác thực thông qua công nghệ mã hóa tiên tiến như blockchain. Trên phạm vi toàn cầu, hầu hết tài sản thực đều có thể mã hóa được.
Ông Nghiêm Minh Hoàng, Giám đốc Chiến lược Công ty 1Matrix, Chuyên gia ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cho biết: “4 nhóm tài sản có tiềm năng mã hóa rất cao và có khả năng áp dụng ở Việt Nam đó là trái phiếu, vàng, bất động sản và nông nghiệp. Đặc biệt, Việt Nam là một nước xuất khẩu nông sản rất lớn, trong đó có những mặt hàng phù hợp để mã hóa tài sản, như: gạo, café, hạt tiêu… đều là những sản phẩm bảo quản được lâu dài và dễ dàng giao dịch trên các sàn thương mại thế giới. Kể cả tín chỉ carbon cũng là sản phẩm mà Việt Nam có lợi thế hòa vào thị trường vốn quốc tế. Từ đó, Việt Nam có nguồn lực để thúc đẩy nền kinh tế xanh và kinh tế sáng tạo.”
Trong khuôn khổ Tọa đàm “Xu hướng, cơ hội và quản trị rủi ro tài sản số” còn có phiên thảo luận với chủ đề “Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì cho kỷ nguyên số hóa”.
