Chiều qua (10/8), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với các Bộ, ngành về tình hình sản xuất, đến tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng và thực hiện Nghị quyết về quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và môi trường, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng hơn 950 triệu USD, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Hiện sầu riêng quả tươi của Việt Nam được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến hết tháng 7 năm nay, cả nước có hơn 1200 mã số vùng trồng và 120 cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động. Trong 5 tháng còn lại của năm 2026, sản lượng sầu riêng dự kiến còn khoảng 1,2 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xuất khẩu ngành sầu riêng đạt kết quả cao nhất, cố gắng đạt kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm nay.

"Ngành nông nghiệp phải tập trung rà soát lại, quản lý chặt chẽ về diện tích, khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải có trách nhiệm đầu tư trở lại đối với vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập quy trình truy xuất, bảo đảm tuân thủ các quy định, phải góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam. Nhiệm vụ chung là chúng ta nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, kết nối truy xuất nguồn gốc hiện nay cổng của Bộ Khoa học Công nghệ vào cổng quốc gia. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải xây dựng kế hoạch triển khai. Địa phương nào để ách tắc việc cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở kiểm nghiệm mà ách tắc thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm."