Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang trao quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn với tổng vốn đăng ký đạt hơn 161 ngàn tỷ đồng (hơn 6,1 tỷ USD) (tính từ ngày 01/7/2025 đến nay). Trong đó, có 10 dự án phục vụ APEC đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trước đó; 19 dự án được trao trực tiếp tại hội nghị với tổng vốn gần 67 ngàn tỷ đồng (hơn 2,5 tỷ USD), tập trung vào hạ tầng chiến lược, du lịch cao cấp, khu công nghiệp, đô thị lấn biển và năng lượng tái tạo. Đặc biệt, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 24 nhà đầu tư chiến lược, với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng (57 tỷ USD).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp tin tưởng, cam kết đầu tư vào An Giang đã chứng minh rằng An Giang là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo môi trường, thủ tục thuận lợi nhất để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển, là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị An Giang cần chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt quy hoạch của tỉnh và gắn với cái việc mà chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm khẩn trương cụ thể hóa, điều chỉnh quy hoạch và gắn kết nguồn lực; tập trung nguồn lực phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027; quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy quản lý; xác lập mô hình tăng trưởng và phát triển toàn diện các ngành chủ lực và đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

CQTT VOV - ĐBSCL