Nghe âm thanh tại đây:
Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa diễn ra đầu tuần qua (29/6). Đây không chỉ là một sự kiện kinh tế-quy hoạch mà còn là tuyên ngôn về định hướng phát triển của Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Từ đây, Hà Nội bắt đầu một chặng đường phát triển mới, với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng, hướng tới xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và có vị thế ngày càng cao trên bản đồ các đô thị toàn cầu.
Nếu như trước đây các quy hoạch của Hà Nội thường được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm, thì việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã thể hiện tư duy phát triển mới, dài hạn và mang tính chiến lược. Không chỉ là bản thiết kế cho sự phát triển của Hà Nội mà còn là khát vọng xây dựng Thủ đô vững mạnh, hiện đại trong tương lai.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: "Nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác lập những định hướng chiến lược để Thủ đô phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và của cả nước. Luật Thủ đô năm 2026 tạo lập khuôn khổ pháp lý mới với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội, trao cho Thành phố quyền chủ động lớn hơn trong huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, tổ chức không gian phát triển và triển khai các dự án chiến lược. Đây là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tạo điều kiện để Thành phố nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng điều hành, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thuận lợi, có khả năng dự báo cao".
Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có cấu trúc không gian phát triển theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Hà Nội sẽ có 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Điểm đặc biệt của quy hoạch Hà Nội là cách tiếp cận tích hợp, đồng bộ giữa quy hoạch không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội, môi trường và quản trị đô thị. Thay vì phát triển theo chiều rộng, Hà Nội xác định chuyển mạnh sang mô hình phát triển chất lượng cao, dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, cho biết:" Chúng tôi xác định hạ tầng sẽ dẫn dắt quy hoạch. Chúng tôi hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung của hạ tầng của Hà Nội, bổ sung các tuyến đường sắt đô thị; hoàn thành và triển khai tiếp các tuyến đường hướng tâm vành đai. Đó là 1 phần của quan điểm “đa tầng-đa lớp” trong quy hoạch. Chúng tôi cũng xác định không gian tầng thấp cho quy hoạch Hà Nội, đây là điểm mới. Kinh tế tầm thấp hướng tới không gian có kiểm soát 1.000m trở xuống, như: thiết bị bay không người lái, taxi bay".
Trong Quy hoạch, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết thêm: "Quy hoạch được thực hiện theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hà Nội đã đưa kinh tế số với hàm lượng lớn vào quy hoạch. Kinh tế số sẽ được thể hiện trong việc quản lý dữ liệu số trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ phát triển không gian đô thị theo mô hình “Rừng trong phố-Phố trong rừng; Làng trong phố-Phố trong làng”, thể hiện sự phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn".
Hà Nội xác định 3 động lực quan trọng để hiện thực hóa Quy hoạch là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược và đổi mới phương thức quản trị. Về hạ tầng, Hà Nội đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, các dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình nhà ở, nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, các trung tâm đổi mới sáng tạo và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội tiếp tục xây dựng nền hành chính kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao tính công khai, minh bạch môi trường đầu tư: "Hà Nội mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Thành phố; cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics; cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống. Mỗi quyết định đầu tư sẽ góp phần tạo dựng diện mạo của Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Mỗi dự án thành công sẽ đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực và góp phần thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng. Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau".
Với tầm nhìn phát triển 100 năm, Hà Nội đang có những nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cả Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới.
