Trong 8 tháng của năm 2026, tỉnh Thái Nguyên thu hút 20 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với vốn đăng ký cấp mới đạt gần 5,8 tỷ USD và vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 2,2 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 8 tỷ USD, chiếm gần 20% tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong cùng kỳ.
Với quy mô này, Thái Nguyên vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành địa phương đứng đầu cả nước về thu hút FDI trong 8 tháng qua. Đáng chú ý, khoảng cách giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Nguyên về tổng vốn FDI không lớn, nhưng hai địa phương thể hiện hai xu hướng khá khác biệt. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật về số lượng dự án, trong khi Thái Nguyên ghi dấu ấn bằng quy mô vốn của các dự án.
Để có được kết quả này, tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, như: Tô Châu, Thượng Hải, Hongkong, Macau; đồng thời duy trì chương trình “Trà sáng cùng doanh nhân”, kênh đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp đã trở thành một dấu ấn riêng trong điều hành kinh tế của địa phương.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Thái Nguyên tiếp tục đề ra chương trình xúc tiến đầu tư quy mô lớn cho năm 2027. Theo đó, để nâng cao hiệu quả tiếp cận đầu tư nước ngoài, tỉnh xác định chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao; từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng hạ tầng, nguồn nhân lực, chất lượng quản trị và tốc độ phục vụ nhà đầu tư. Mục tiêu đề ra là: phấn đấu trở thành Trung tâm công nghiệp điện tử, bán dẫn và đổi mới sáng tạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cực tăng trưởng công nghệ cao, trung tâm đào tạo nhân lực và đầu mối kết nối chuỗi cung ứng. Về thị trường mục tiêu, ngoài các đối tác truyền thống Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, tỉnh sẽ mở rộng xúc tiến sang Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và Australia.
