Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến cuối tháng 7, các nhà đầu tư thuộc 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đăng ký đầu tư hơn 216 triệu USD vào thành phố.

Dòng vốn tập trung ở các lĩnh vực truyền thống như công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại - dịch vụ; bất động sản; tài chính - ngân hàng và logistics. Nhưng bên cạnh đó, dòng vốn đang từng bước mở rộng sang công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Dòng vốn tập trung ở một số đối tác lớn, trong đó Hà Lan đạt khoảng 106,9 triệu USD, Pháp khoảng 83,7 triệu USD, Đức khoảng 19,9 triệu USD. Ba quốc gia này chiếm 97,4% tổng vốn đăng ký của khối EU trong kỳ.

Yêu cầu về tiêu chuẩn công nghệ, quản trị, môi trường và phát triển bền vững ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp châu Âu. Xu hướng này phù hợp với định hướng của thành phố Hồ Chí Minh về thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất và năng lượng hiệu quả, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa, chuyển giao công nghệ và kết nối với doanh nghiệp trong nước.