Nghe âm thanh bài tại đây:
Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón 38 du thuyền quốc tế với gần 49.000 lượt khách quốc tế, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Quảng Ninh là một trong những địa phương đón nhiều tàu biển chở khách du lịch, nhờ hệ thống cảng tàu và các sản phẩm du lịch liên tục được làm mới để đáp ứng đa dạng yêu cầu du khách.
Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long liên tiếp đón những chuyến tàu biển quốc tế cỡ lớn chở theo hàng nghìn du khách, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của điểm đến Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Ảnh: Vũ Miền/VOV-Đông Bắc |
Du khách nước ngoài tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Bên cạnh đón khách tàu biển, tỉnh Quảng Ninh còn nổi lên trong phân khúc du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp công việc và nghỉ dưỡng, viết tắt của 4 thành phần chính: Meeting (hội họp), Incentive (khen thưởng), Convention (hội nghị/hội thảo) và Exhibition (triển lãm), phục vụ cho doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội với quy mô lớn, yêu cầu dịch vụ cao cấp. Xu hướng dịch chuyển dòng khách MICE về Đông Nam Á đã mở ra cơ hội lớn cho tỉnh Quảng Ninh với những đoàn khách từ nhiều quốc gia lựa chọn Hạ Long, Bãi Cháy để tổ chức hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng.
Bà Lê Thị Bích Hằng, Giám đốc Chi nhánh Quảng Ninh của Công ty du lịch Vietravel, cho rằng: "Để thu hút khách quốc tế nhiều hơn nữa, tỉnh Quảng Ninh phải nâng cao du lịch cộng đồng. Nhiều du khách muốn tìm hiểu đời sống của người dân, phong tục, tập quán sinh hoạt ở địa phương. Ngoài ra, để đón các đoàn khách lớn từ 2.000 - 3.000 khách thì Quảng Ninh vẫn đang bị thiếu về cơ sở vật chất. Trong tương lai, Quảng Ninh sẽ có những bước tiến mới và đáp ứng đủ, trên cơ sở đó các doanh nghiệp quảng cáo và khai thác nguồn khách."
Du thuyền thưởng thức tiệc tối là một trong những sản phẩm du lịch đêm nổi bật của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Quảng Ninh không chỉ ở vị trí thuận lợi khi có cả cửa khẩu trên bộ và cảng biển, cảng hàng không quốc tế mà còn là nơi du khách ghé thăm các Di sản Thế giới đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh, như: quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà. Đây đều là những lợi thế đặc biệt tạo động lực cho du lịch Quảng Ninh phát triển.
Các hoạt động về đêm hấp dẫn không chỉ thu hút du khách tới điểm đến mà còn tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú. Ảnh: Trường Giang/VOV-Đông Bắc |
Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế. Đến năm 2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững, khẳng định vai trò trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới, trọng điểm du lịch hàng đầu của quốc gia; phấn đấu đón được trên 26 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 9 triệu lượt khách quốc tế.
Ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết: "Tỉnh Quảng Ninh đã có rất nhiều kế hoạch đặt ra trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm thu hút du khách đến đây, nhất là về tổ chức các hội nghị, hội thảo, các show diễn, các sự kiện và hoạt động thể thao. Quảng Ninh đang có kế hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp trong việc đầu tư vào các thiết chế, các cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa và góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung."
Toàn cảnh Khu di tích Côn Sơn trong Quần thể di sản văn hoá thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh: Thanh Nga/VOV-Đông Bắc |





