Việt Nam đang dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về mức độ ưu tiên mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu. Theo khảo sát mới nhất của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC), 64% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu được hỏi cho biết có kế hoạch tăng cường hoạt động tại Việt Nam, cao nhất trong 6 thị trường lớn của ASEAN.

Khảo sát được thực hiện với khoảng 150 lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu cho thấy xếp sau Việt Nam là Indonesia với 57%, tiếp đó, Malaysia và Thái Lan cùng đạt 49%, Singapore 44% và Philippines 43%. Khoảng cách này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Đông Nam Á.

Theo khảo sát, 78% số người được hỏi dự báo thương mại và đầu tư tại ASEAN sẽ tăng trong 5 năm tới, cao hơn mức 71% của năm 2025. Cũng có 78% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại ít nhất một thị trường ASEAN, trong đó Việt Nam và Indonesia tiếp tục là hai điểm đến được ưu tiên hàng đầu.

Sự quan tâm của doanh nghiệp châu Âu đối với Việt Nam cũng được thể hiện qua những dự án đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao. Tập đoàn Bosch của Đức đã lựa chọn Việt Nam là trung tâm phát triển phần mềm lớn thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau Ấn Độ. Tập đoàn đã đầu tư hơn 500 triệu euro vào các nhà máy, dây chuyền sản xuất và trung tâm phần mềm tại Việt Nam.

Riêng Trung tâm Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 3.000 kỹ sư phần mềm. Ông Andre De Jong, Tổng Giám đốc điều hành Bosch Việt Nam, cho biết: "Việc chúng tôi tập trung vào chuỗi giá trị công nghệ cao này xuất phát từ lực lượng lao động trẻ và năng động của Việt Nam, với năng lực kỹ thuật vững vàng và khả năng sử dụng công nghệ số tốt. Nhìn về phía trước, BOSCH vẫn cam kết sâu sắc với Việt Nam, tiếp tục tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tất nhiên là phát triển nguồn nhân lực".

Kết quả khảo sát của EU-ABC được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – EU vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Khuôn khổ mới được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác trong kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ. Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, cho rằng: "Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa EU và Việt Nam trước hết phản ánh sự trưởng thành trong quan hệ của chúng ta, nhưng đồng thời cũng phản ánh bối cảnh quốc tế và khu vực đang thay đổi, cũng như mức độ tham vọng mà chúng ta đặt ra cho sự phát triển quan hệ đối tác trong dài hạn. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi trong khu vực, và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của châu Âu trên toàn cầu".

Kết quả khảo sát của EU-ABC, cùng với những cam kết trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), đang tạo thêm dư địa để Việt Nam củng cố vị trí là một trong những điểm đến đầu tư và kinh doanh được doanh nghiệp châu Âu ưu tiên tại Đông Nam Á.