Kể từ phiên giao dịch đầu tuần - ngày mai (21/9), chứng khoán Việt Nam chính thức được Tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế (FTSE Russell) chuyển từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, một vị thế mà thị trường chứng khoán Việt Nam đã theo đuổi gần một thập kỷ.

Việc nâng hạng được kỳ vọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam nâng cao vị thế trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các dòng vốn đầu tư quốc tế và tạo thêm cơ hội huy động vốn cho doanh nghiệp.

Theo ước tính, việc nâng hạng có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ USD dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ USD đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Ông Thái Văn Chuyện, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công, Biên Hòa, chia sẻ: “Các quỹ đầu tư tham gia không chỉ quan tâm các yếu tố về các chỉ số tài chính mà còn quan tâm đến việc phát triển bền vững, bởi vì đó là yếu tố cốt lõi đối với một doanh nghiệp. Họ quan tâm tới những doanh nghiệp làm sao có thể vận hành ESG, có nghĩa là bao gồm yếu tố về môi trường yếu tố về xã hội và yếu tố về quản trị và chuẩn mực trong quá trình vận hành. Khi chúng ta có các doanh nghiệp đã ứng dụng và tuân thủ tốt thì họ sẽ có sự quan tâm và đầu tư tốt hơn”.

Việc được đưa lên nhóm thị trường mới nổi có thể mở rộng mức độ quan tâm của các quỹ và nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh khả năng thu hút thêm nguồn vốn, quá trình nâng hạng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, nâng cao chất lượng công bố thông tin và tăng mức độ bảo vệ nhà đầu tư.