Hôm qua (9/6), Thượng viện Italia đã bỏ phiếu thông qua luật phê chuẩn các Hiệp ước hợp tác tư pháp và pháp lý trong lĩnh vực hình sự giữa Cộng hòa Italia và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phát biểu nhân sự kiện này, Thượng nghị sĩ Giulio Terzi, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Liên minh châu Âu (EU) thuộc Thượng viện Italia, nhấn mạnh với một nền kinh tế tăng trưởng kỷ lục, từ 7% đến 10%, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm tham chiếu quan trọng tại châu Á và trên toàn cầu. Theo Thượng nghị sĩ Giulio Terzi, trong khuôn khổ đối tác song phương và đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), Italia và Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm tư pháp, quốc phòng, nông nghiệp, năng lượng, an ninh mạng, nghiên cứu đổi mới sáng tạo, cùng hai ngành công nghiệp cốt lõi của tương lai là sản xuất bán dẫn và khai thác đất hiếm.

Thượng nghị sĩ Giulio Terzi khẳng định hiện Italia đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam trong EU. Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ năm 2020 được xem là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất mà EU từng ký kết với một nền kinh tế mới nổi, trong đó lồng ghép chặt chẽ các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và quyền người lao động. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là đối tác kinh tế - thương mại lớn nhất của Italia tại Đông Nam Á, với sự hiện diện của hơn 150 doanh nghiệp Italia, từ Piaggio, Ariston, Leonardo đến các thương hiệu thời trang cao cấp.