Thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines thời gian qua. Theo thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Philippines, chia sẻ gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70% đến hơn 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này.

Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài TNVN theo dõi khu vực ASEAN, Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phippines phụ trách kinh tế (2011-2016), Đại sứ Philippines tại Việt Nam (2007-2009), bà Laura Q. Del Rosario nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đến Philippines được kỳ vọng tạo ra các động lực mới thúc đẩy hợp tác trong mọi lĩnh vực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Laura Q. Del Rosario đánh giá, an ninh lương thực và đặc biệt là thương mại gạo vẫn là điểm sáng hợp tác giữa hai nước.

Nền tảng hợp tác thương mại gạo được đánh giá là cơ sở để mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa kênh phân phối hàng hóa của hai nước ở thị trường của nhau. Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn, mà là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.