Nhảy đến nội dung
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai
VOV5 World

Đa phương tiện tiếng Việt

Radio Podcast Media
Nghe trên
English
en-US English
VN Vietnamese
CN Chinese
FR French
DE German
ID Indonesian
JP Japanese
KH Khmer
KR Korean
LA Lao
RU Russian
ES Spanish
TH Thai

Menu mobile tiếng Việt

  • Bình luận
  • Chính sách pháp luật
  • Chính trị
  • Hộp thư thính giả
  • Khách mời của VOV
  • Kinh tế
  • Số hoá Việt Nam
  • Sức khỏe của bạn
  • Thông tin tòa án
  • Tạp chí văn nghệ
  • Người Việt muôn phương
  • Sắc màu các dân tộc Việt Nam
  • Nhịp sống đô thị

Mạng xã hội

Theo dõi VOV World

Liên hệ

024 38252070
024 38266707
Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
Email: vietkieuvov@gmail.com - vovworld@vov.vn
  • Close
  • EN English
  • VN Vietnamese
  • CN Chinese
  • FR French
  • DE German
  • ID Indonesian
  • JP Japanese
  • KH Khmer
  • KR Korean
  • LA Lao
  • RU Russian
  • ES Spanish
  • TH Thai
English English
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai

Main navigation

  • Chính trị
  • Bình luận
  • Khách mời của VOV
  • Người Việt muôn phương
  • Tạp chí văn nghệ
  • Giai điệu quê hương
  • Chiến dịch 500 ngày đêm
  • World Cup 2026
  • Video ngắn

menu phụ tiếng Việt

ASEAN: Gắn kết và thích ứng
Chuyện của làng
Câu chuyện của người xa quê
Dạy tiếng Việt
Góc thư giãn
Hành động chống khai thác IUU
Hồ sơ Biển Đông
Media
Nhịp sống đô thị
Số hoá Việt Nam
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Việt Nam - Quốc gia khởi nghiệp
  1. Media

Ba hồi chuông, trống Bát nhã vọng khắp 18.000 chùa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Facebook Share Facebook
Thứ hai, 14:57, 27/07/2026
VOV

[VOVWORLD] - Sáng 27/7, hơn 18.000 chùa, cơ sở tự viện trên cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông, trống Bát nhã để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ghi nhận tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) lúc 4h30 sáng 27/7, đông đảo người dân và phật tử có mặt để chứng kiến khoảnh khắc cử hành 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Ghi nhận tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) lúc 4h30 sáng 27/7, đông đảo người dân và phật tử có mặt để chứng kiến khoảnh khắc cử hành 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Đúng 5h, nghi thức bắt đầu, quý thầy phụ trách chiêng trống sẽ đứng 2 bên để khởi hành. Chuông và trống Bát Nhã là nghi thức bắt đầu cho khóa lễ tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Đúng 5h, nghi thức bắt đầu, quý thầy phụ trách chiêng trống sẽ đứng 2 bên để khởi hành. Chuông và trống Bát Nhã là nghi thức bắt đầu cho khóa lễ tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Cùng với các nghi lễ cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.
Cùng với các nghi lễ cầu siêu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.
Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và phật tử chùa Quán Sứ tụng kinh và nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn. Trong Phật giáo, các chùa chỉ thỉnh chuông, trống bát nhã trong các sự kiện lớn của đất nước.
Các Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni và phật tử chùa Quán Sứ tụng kinh và nghi lễ tâm linh nhằm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn. Trong Phật giáo, các chùa chỉ thỉnh chuông, trống bát nhã trong các sự kiện lớn của đất nước.
Đông đảo phật tử, người dân có mặt tại chùa Quán Sứ thành tâm tụng kinh, cầu cho các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.
Đông đảo phật tử, người dân có mặt tại chùa Quán Sứ thành tâm tụng kinh, cầu cho các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.
Bên trong chánh điện chùa Quán Sứ, các sư thầy đọc kinh trong không khí trang nghiêm.
Bên trong chánh điện chùa Quán Sứ, các sư thầy đọc kinh trong không khí trang nghiêm.
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tháng 7 hằng năm là dịp toàn dân hướng về các Anh hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. "Đối với người con của Phật là thực hành Tứ ân trong giáo lý của mình, ơn với tổ quốc, ơn với những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện mệnh lệnh từ trái tim trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chùa trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng".
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tháng 7 hằng năm là dịp toàn dân hướng về các Anh hùng liệt sĩ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc. "Đối với người con của Phật là thực hành Tứ ân trong giáo lý của mình, ơn với tổ quốc, ơn với những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay. Đặc biệt, chúng ta đang thực hiện mệnh lệnh từ trái tim trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chùa trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng".
Người dân, Phật tử và du khách có thể ghé thăm các ngôi chùa, cơ sở tự viện trên khắp cả nước để nhất tâm cầu nguyện. Sau nghi thức cử ba hồi chuông Bát Nhã, các chùa đồng loạt tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện hương linh các liệt sĩ được siêu sinh về cõi an lành, đồng thời phù hộ cho con cháu và đất nước luôn hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.
Người dân, Phật tử và du khách có thể ghé thăm các ngôi chùa, cơ sở tự viện trên khắp cả nước để nhất tâm cầu nguyện. Sau nghi thức cử ba hồi chuông Bát Nhã, các chùa đồng loạt tụng kinh, cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện hương linh các liệt sĩ được siêu sinh về cõi an lành, đồng thời phù hộ cho con cháu và đất nước luôn hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.
Cùng với hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước, tại chùa Tam Chúc, Ninh Bình (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) vào 5h sáng 27/7 cũng trang nghiêm thỉnh 9 tiếng Đại hồng chung để tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cùng với hơn 18.000 ngôi chùa trên cả nước, tại chùa Tam Chúc, Ninh Bình (thuộc tỉnh Hà Nam cũ) vào 5h sáng 27/7 cũng trang nghiêm thỉnh 9 tiếng Đại hồng chung để tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi tiếng chuông ngân lên là một lời nguyện cầu, và dâng nén tâm hương lên những người đã hiến trọn đời mình cho non sông gấm vóc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nuôi lớn tâm từ bi, biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Mỗi tiếng chuông ngân lên là một lời nguyện cầu, và dâng nén tâm hương lên những người đã hiến trọn đời mình cho non sông gấm vóc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta phải luôn gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nuôi lớn tâm từ bi, biết ơn và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Nghi thức thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã là nghi thức trang trọng của Phật giáo. Mỗi khi có đại lễ lớn, các chùa và chư Tăng Ni đều cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã, thể hiện sự thiêng liêng và truyền thống đặc biệt đến với tất cả muôn loài chúng sinh, không chỉ con người mà cả chúng sinh hữu tình, vô tình. Tất cả chúng sinh cùng hướng tâm về một lòng, một hướng. Từ đó, sẽ có sự linh thiêng, giao hòa, kết nối đặc biệt, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và mang lại lợi ích cho tương lai.
Nghi thức thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã là nghi thức trang trọng của Phật giáo. Mỗi khi có đại lễ lớn, các chùa và chư Tăng Ni đều cử hành ba hồi chuông trống Bát Nhã, thể hiện sự thiêng liêng và truyền thống đặc biệt đến với tất cả muôn loài chúng sinh, không chỉ con người mà cả chúng sinh hữu tình, vô tình. Tất cả chúng sinh cùng hướng tâm về một lòng, một hướng. Từ đó, sẽ có sự linh thiêng, giao hòa, kết nối đặc biệt, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và mang lại lợi ích cho tương lai.
Tag: VOV / VOVWORLD / Ba hồi chuông / trống Bát nhã / tưởng niệm / anh hùng / liệt sĩ

Tin liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tri ân các Anh hùng liệt sĩ

[VOVWORLD] - Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường là hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cán bộ chiến sĩ Trường Sa tổ chức tri ân thương binh, liệt sĩ

[VOVWORLD] - Chuỗi hoạt động tri ân trong tháng Bảy góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia

[VOVWORLD] - Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm và đồng loạt thắp sáng những ngọn nến tri ân.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh

[VOVWORLD] - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Mới nhất
Đọc nhiều
English Vietnamese Chinese French German Indonesian Japanese Khmer Korean Lao Russian Spanish Thai
BAN ĐỐI NGOẠI
ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trưởng ban: Phó Cẩm Hoa
Phó trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hoa
Phó trưởng ban: Bùi Mạnh Hùng
Phó trưởng ban: Cao Đình Trung

Liên hệ

024 38252070
024 38266707
Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam, 45 Bà Triệu, Hà Nội
Email: vietkieuvov@gmail.com - vovworld@vov.vn

Mạng xã hội

Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Theo dõi VOV World:
BÁO ĐIỆN TỬ TIẾNG NÓI VIỆT NAM
Trang chủ
Dạy tiếng Việt
Bình luận
Chuyện của làng
Chính trị
Kinh tế
Nhịp sống đô thị
Thông tin toà án
Media
Hộp thư thính giả
Sức khỏe của bạn
Khách mời của VOV
Số hoá Việt Nam
Chính sách pháp luật
Tạp chí văn nghệ
Copyright © VOV5. All rights reserved. Developed and operated by SolidTech Giấy phép hoạt động: 14444/GP- BTTTT ban hành 5/9/2011