[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là những hoạt động văn hoá nghệ thuật kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ; Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tại An Giang.
Xúc động cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tri ân các anh hùng liệt sĩ
Tối 26/7, cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại bốn điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của ngày hội là các nghệ nhân đến từ các xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang trực tiếp chế biến nhiều loại bánh truyền thống, đặc sản địa phương với số lượng lớn để phục vụ miễn phí người dân và du khách. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc như bún kèn Hà Tiên, bánh rây, bánh xèo, bún quậy Phú Quốc; tìm hiểu quy trình chế biến các loại bánh dân gian và nghề truyền thống. Ảnh: Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Cầu truyền hình gồm ba chương: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh". Thông qua âm nhạc, những kỷ vật và các câu chuyện có thật, chương trình kết nối quá khứ với hiện tại, tái hiện hành trình đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Ảnh: Đinh Trung-Hà Phương/VOV
“Sao sáng dẫn đường” đồng thời kết nối với ba điểm cầu còn lại gồm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị) và Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh). (Trong ảnh: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình “Sao sáng dẫn đường” tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Vinh Thông-Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung)
Thông qua những câu chuyện có thật, các tiết mục nghệ thuật và sự kết nối giữa bốn điểm cầu, “Sao sáng dẫn đường” gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những con người vẫn đang bền bỉ tiếp nối hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn
Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026). Ảnh: Kim Thanh/VOV
Chương trình gồm lễ kỷ niệm, công bố và trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ văn hiến Việt Nam", tái hiện cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của nhà bác học đối với lịch sử, văn hóa dân tộc.
Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định: Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn của dân tộc, một trí tuệ xuất chúng, bậc đại khoa, đại trí, đại tài của Việt Nam thế kỷ XVIII. Người đã để lại di sản tư tưởng, học thuật đồ sộ trên nhiều lĩnh vực như: lịch sử, địa lý, văn học, triết học, giáo dục, quân sự, kinh tế, nông nghiệp và ngoại giao. Ảnh: Kim Thanh/VOV
Nhân dịp này, ông Jonathan Wallace Baker (ngoài cùng, bên phải), Trưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội đã trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn cho đại diện Việt Nam và tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Kim Thanh/VOV
Xiếc “Đi cùng năm tháng” hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 26/7, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình xiếc nghệ thuật đặc biệt “Đi cùng năm tháng” số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội.
Chương trình xiếc “Đi cùng năm tháng” do NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chỉ đạo nghệ thuật và viết kịch bản, với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ xiếc cùng các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời. Ảnh: Thư Vũ/VOV
“Đi cùng năm tháng” là chuỗi chương trình nghệ thuật được Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức thường niên vào dịp 27/7 với nhiều chủ đề giàu ý nghĩa như: “Sống mãi với Điện Biên”, “Ký ức Trường Sơn”, “Biển đảo là quê hương”, “Vùng trời bình yên”…
Chương trình số 8 với chủ đề “Vó ngựa biên cương” được dàn dựng nhằm tôn vinh và tri ân các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc. Ảnh: Thư Vũ/VOV
Điểm đặc biệt của chương trình là việc sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật xiếc để kể câu chuyện vè lòng dũng cảm, tình đồng đội và sự hy sinh của người lính nơi tuyến đầu. Ảnh: Thư Vũ/VOV
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao tặng quà tri ân tới các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.
Hơn 300 gian hàng tham gia Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ tại An Giang
Tối 31/7, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND phường Long Xuyên khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang kết hợp Hội chợ Xúc tiến du lịch, thương mại và sản phẩm OCOP lần thứ III năm 2026.
Diễn ra từ ngày 31/7 đến 8/8, ngày hội quy tụ khoảng 300 gian hàng, gồm các khu trưng bày, biểu diễn bánh dân gian; triển lãm, quảng bá du lịch và sản phẩm OCOP của An Giang; không gian quảng bá du lịch của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp; khu giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; khu trình diễn ẩm thực và khu thương mại tổng hợp. Ảnh: Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của ngày hội là các nghệ nhân đến từ các xã, phường, đặc khu trong tỉnh An Giang trực tiếp chế biến nhiều loại bánh truyền thống, đặc sản địa phương với số lượng lớn để phục vụ miễn phí người dân và du khách. Bên cạnh đó, khách tham quan còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc như bún kèn Hà Tiên, bánh rây, bánh xèo, bún quậy Phú Quốc; tìm hiểu quy trình chế biến các loại bánh dân gian và nghề truyền thống. Ảnh: Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
[VOVWORLD] - Nhiều sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua, nổi bật là Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”; “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – Show diễn đặc biệt dành tặng các cựu chiến binh; Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2026; Phim về Quan họ Việt Nam chính thức được công chiếu quốc tế.