Vượt lên trên các nghi lễ ngoại giao chuẩn mực, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/04/2026 đã khép lại với những thành quả vượt kỳ vọng. Không chỉ dừng lại ở các văn kiện ký kết, hành trình này còn chạm tới trái tim người dân hai nước bằng những hình ảnh chân thành về tình hữu nghị bền chặt.
Hãy cùng VOV5 nhìn lại những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của chuyến thăm đặc biệt này.
Chuyến thăm đặc biệt với những dấu ấn đậm nét
Tổng thống Lee Jae Myung là Nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi chúng ta kiện toàn bộ máy lãnh đạo. Sự tiếp đón trọng thị nhất dành cho vị Quốc khách đầu tiên không chỉ là nghi thức, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế ưu tiên của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong chính sách đối ngoại của hai nước.
Tháp tùng Tổng thống trong chuyến thăm lần này là phái đoàn gồm hơn 200 doanh nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là Samsung, SK, Hyundai Motor và LG. Sự hiện diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và vai trò đối tác kinh tế số 1 của Hàn Quốc tại Việt Nam.
Nhân chuyến thăm, các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký kết tổng cộng hơn 85 thoả thuận hợp tác, giá trị xuất khẩu thông qua các thoả thuận lên tới hơn 8,2 tỉ USD. Hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực AI, di chuyển điện (e-mobility), năng lượng, y tế – sinh học và hàng tiêu dung… cũng đã có 650 cuộc giao thương 1:1 với 280 doanh nghiệp Việt Nam.
Đài Tiếng nói Việt Nam, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước cũng đã ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với Đài KBS Hàn Quốc.
…hay hình ảnh bà dịu dàng trong tà Áo dài truyền thống Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm. Những bước chân dạo phố, những lời chào thân thiện của Tổng thống và Phu nhân dành cho người dân Hà Nội chính là biểu tượng cho niềm tin và sự gần gũi giữa hai dân tộc.
Những phát biểu ấn tượng
Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đã có những trao đổi chân tình mà sâu sắc, thực chất về mối quan hệ song phương, trong đó có những phát biểu thể hiện rõ vị thế và vai trò của mối quan hệ Việt – Hàn, sự giao thoa văn hoá sâu sắc giữa hai dân tộc.
Tại họp báo chung sau hội đàm, chiều 22/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, “Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, hiểu biết lẫn nhau”, đồng thời hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, điện hạt nhân và cảng biển thế hệ mới.
Cùng đánh giá về mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh: “Tại đêm nhạc của Blackpink – sự kiện từng làm bùng nổ các khán đài sân vận động tại Hà Nội, người dân hai nước chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. Giờ đây, món Phở của Việt Nam đã trở thành “món ăn quốc dân” được người dân cả hai nước ưa chuộng. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, đã có hơn 5 triệu lượt khách qua lại giữa hai quốc gia, cùng nhau sẻ chia và vun đắp tình cảm giao lưu nhân dân bền chặt.”
Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, chiều 23/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gợi mở phương hướng hợp tác trong thời gian tới cho hai quốc gia: “Chúng ta cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp, công nghệ thế hệ mới. Hình thành các cụm liên kết sản xuất – nghiên cứu – đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp hai nước cùng tham gia sâu vào các ngành công nghệ cao và các lĩnh vực mới nổi.”
Chia sẻ về những ước vọng trong tương lai cho hai dân tộc, Tổng thống Lee Jae Myung so sánh: “Tôi được biết Việt Nam có câu tục ngữ rằng: “Trăm sông đổ về biển lớn”. Giờ đây, dòng sông Hán vắt ngang qua Hàn Quốc và dòng sông Hồng đang ôm trọn lòng thủ đô Hà Nội như đang cùng hòa chung một nhịp tại nơi này. Những tầm nhìn và cam kết mà chúng ta cùng sẻ chia ngày hôm nay sẽ trở thành vô vàn dòng chảy hợp tác, để rồi cuối cùng tất cả sẽ cùng hội tụ tại đại dương bao la của sự thịnh vượng chung giữa hai quốc gia. Trên hành trình vĩ đại đó, Đại Hàn Dân Quốc sẽ luôn là người bạn đồng hành thủy chung, sát cánh cùng Việt Nam.”
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động không ngừng, lãnh đạo hai nước cùng thể hiện quyết tâm đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Khi bàn về sức mạnh của sự hợp tác người Hàn Quốc thường nói “Dù chỉ là tờ giấy nhưng nếu cùng nâng lên cũng tốt”, trong khi đó người Việt Nam hay sử dụng hình tượng “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sự tương đồng về văn hoá, sự tin cậy về chính trị, và sự bổ trợ trong phát triển kinh tế chính là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau hợp tác, hướng tới tương lai hoà bình, phát triển thịnh vượng”.
Trong khi đó Tổng thống Lee Jae Myung lại sử dụng những hình ảnh thân thuộc để miêu tả về mối quan hệ giữa hai nước. “Hoa sen – biểu tượng cao quý của Việt Nam – chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và bản lĩnh kiên cường, luôn giữ trọn vẻ thanh tao, thuần khiết ngay cả trong nghịch cảnh. Giống như loài sen càng vươn mình rực rỡ khi mọc lên từ bùn lầy, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, hai quốc gia chúng ta sẽ thắt chặt hợp tác hơn bao giờ hết để cùng nhau vượt qua những thách thức hiện nay.”
Rời Hà Nội với hơn 85 văn bản thỏa thuận và mục tiêu 150 tỷ USD kim ngạch thương mại vào năm 2030, chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae Myung đã tạo ra luồng sinh khí mới cho quan hệ song phương. Những cái bắt tay ấm áp của lãnh đạo hai nước và hàng loạt dự án hạ tầng, điện hạt nhân, công nghệ cao được khởi động sẽ là động lực đưa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc vươn tới những tầm cao mới, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.