Khởi công phục hồi Điện Kính Thiên – bước tiếp theo trong bảo tồn Hoàng thành Thăng Long
Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công. Dự án được triển khai trên nền tảng 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ, kiến trúc và di sản, cùng quá trình tham vấn UNESCO và ICOMOS. Việc phục hồi Chính điện Kính Thiên hướng tới từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành, đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.
Di sản năm châu hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long
Tối 1/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai”, đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO. Lễ hội quy tụ đại diện nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, điện ảnh quốc tế, thời trang truyền thống và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Không gian di sản của Thăng Long qua đó trở thành điểm gặp gỡ giữa văn hóa Việt Nam với những sắc màu văn hóa từ nhiều khu vực trên thế giới.
Ngày Văn hóa Việt Nam: Đưa văn hóa từ chủ trương vào đời sống cộng đồng
Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động văn hóa trong cộng đồng. Sáng 3/10, Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến – Muôn sắc Việt Nam”. Dịp này, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố ký quy chế phối hợp nhằm hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thực hành, trao truyền di sản và phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch.
“Văn kiện Hà Nội” – đóng góp từ châu Á – Thái Bình Dương cho bảo tồn di sản
Ngày 30/9, tại phiên bế mạc Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực, các đại biểu thông qua Văn kiện Hà Nội về Di sản và tính xác thực. Hội nghị do Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức từ ngày 27/9 đến 1/10 tại Hà Nội và Ninh Bình. Văn kiện đề cập những thách thức như đô thị hóa, du lịch đại trà, biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng địa phương và yêu cầu kết nối bảo tồn di sản với phát triển bền vững. Kết quả hội nghị được định hướng đóng góp cho những thảo luận quốc tế liên quan Công ước Di sản Thế giới năm 1972.
Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của Lý Công Uẩn
Ngày 29/9, Hội thảo quốc tế “Danh nhân Lý Công Uẩn – Anh hùng dân tộc – Dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại” diễn ra tại Bắc Ninh, quy tụ hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài nước, cùng đại diện hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn tại Hàn Quốc. Những kết quả nghiên cứu tiếp tục bổ sung cơ sở khoa học cho quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của Lý Công Uẩn – Lý Thái Tổ vào năm 2028.
Hà Nội: Từ văn hóa đọc đến những tình yêu dành cho Thủ đô
Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội tiếp tục sôi động với các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tối 2/10, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khai mạc tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Sách mở tri thức – Công nghệ dẫn tương lai”, kết nối văn hóa đọc với công nghệ, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa. Cùng ngày, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 được trao, trong đó Giải thưởng Lớn thuộc về nhà thơ Bằng Việt.
