Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Ngày 9/9, tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh triển khai chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Trọng tâm là Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc - Hành trình hữu nghị, Khát vọng hòa bình và phát triển”, giới thiệu hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh, trong đó có một số tư liệu lần đầu được công bố. Triển lãm tái hiện những chặng đường hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, đồng thời làm rõ vai trò của Người trong việc đặt nền móng, vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Định giá kinh tế di sản thế giới: Từ bảo tồn đến nguồn lực phát triển

Ngày 11/9, Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV, lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản thế giới”. 8 đề án thành phần dự kiến được triển khai tại Hoàng thành Thăng Long; Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; Thành Nhà Hồ; Phong Nha - Kẻ Bàng; Cố đô Huế; Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Điểm đáng chú ý, việc lượng hóa Tổng giá trị kinh tế (TEV) không nhằm quy đổi toàn bộ giá trị văn hóa hay Giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thành tiền. Cách tiếp cận này nhìn nhận di sản như một dạng vốn văn hóa, vốn tự nhiên và vốn xã hội, từ đó nhận diện những lợi ích trực tiếp và gián tiếp đối với du lịch, sinh kế cộng đồng, môi trường, giáo dục, nghiên cứu, thương hiệu điểm đến và sức mạnh mềm quốc gia. Đây cũng là bước cụ thể hóa định hướng hình thành mô hình “di sản dẫn dắt phát triển kinh tế”, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đưa di sản vào đời sống đương đại

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 khai mạc với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Diễn ra từ ngày 11 đến 20/9, Festival quy tụ hơn 3.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên trong nước và quốc tế, với các hoạt động trải rộng tại 6 không gian văn hóa tiêu biểu gồm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, Vườn hoa Đền Bà Kiệu và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Không chỉ tái hiện những giá trị truyền thống, Festival đặt di sản trong sự giao thoa với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn. Ca trù, xẩm, múa rối, nghệ thuật gốm, tranh dân gian được kết hợp với âm nhạc mới, AR, 3D Mapping và các hình thức trải nghiệm tại chính không gian di tích, làng nghề. Qua đó, di sản không chỉ được “trưng bày” mà trở thành một phần sống động của đời sống đô thị và sáng tạo hôm nay.

141 tác phẩm Tô Ngọc Vân: Di sản mỹ thuật trở lại với công chúng

Ngày 10/9, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), 141 tác phẩm, trong đó có những sáng tác lần đầu được công bố, đã mở ra một góc nhìn đặc biệt về hành trình nghệ thuật của danh họa Tô Ngọc Vân. Các tác phẩm của danh họa được giới thiệu tới công chúng nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông (1906 - 2026) và 30 năm danh họa được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (1996-2026). Toàn bộ tác phẩm thuộc bộ sưu tập của nhà sưu tập Yến Vũ lần đầu tiên được quy tụ trong một không gian, mở ra nhiều lát cắt về thế giới nghệ thuật của một trong những tên tuổi lớn của mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Từ những thiếu nữ dịu dàng, trầm tư trong các sáng tác trước Cách mạng đến chân dung, phong cảnh và những ký họa thực hiện trong kháng chiến, 141 tác phẩm cho thấy hành trình chuyển biến trong tư duy và cảm quan nghệ thuật của Tô Ngọc Vân. Đặc biệt, cuộc trưng bày chỉ diễn ra trong một ngày, từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 10/9, tạo nên cuộc gặp ngắn ngủi nhưng hiếm có giữa công chúng hôm nay với những nét bút đã đi qua nhiều thập niên lịch sử.

“Lưu trăng”: Khi người trẻ viết tiếp câu chuyện Trung thu

Tối 10/9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm (Hà Nội), Triển lãm “Lưu trăng” chính thức mở cửa. Nằm trong chuỗi chương trình “Lưu trăng phố cổ 2026”, triển lãm đưa công chúng trở về với những ký ức Trung thu quen thuộc qua đèn cá chép, đèn cua, đèn tôm, đèn bọ ngựa, đèn kéo quân, đầu sư tử và nhiều loại đồ chơi dân gian.

Điều đáng chú ý là Trung thu ở đây không chỉ được phục dựng như một ký ức. Nhiều bạn trẻ tham gia nghiên cứu kỹ thuật làm đèn truyền thống, sử dụng tre, giấy dó, bồi giấy, ghép vải và đồng thời sáng tạo các hình thức mới như Bộ Thiết Mã lấy cảm hứng từ Hội Gióng, đèn lồng phóng tác Tháp Bút - Đài Nghiên hay các sản phẩm nghệ thuật trên cốt tre truyền thống. Qua những trải nghiệm làm mặt nạ giấy bồi và đồ chơi dân gian, di sản được trao lại cho thế hệ trẻ bằng chính việc thực hành và sáng tạo.

Tuần phim Việt Nam tại Moscow nối nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Liên bang Nga

Ngày 8/9, Tuần phim Việt Nam khai mạc tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Nga mang tên S.A. Gerasimov (VGIK) ở Moscow. Với điện ảnh Việt Nam, VGIK là một địa chỉ đặc biệt, nơi nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành từ thời Liên Xô.

Khán giả Nga được giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại và giai đoạn khác nhau như Mùi cỏ cháy, Chuyện ông Gióng, Mèo con, Chuyện những đôi giày, Xe đạp, Con sáo biết nói và Tọa độ chết. Tuần phim không chỉ giới thiệu đất nước, con người và đời sống Việt Nam qua điện ảnh mà còn nhìn lại những dấu ấn của hợp tác điện ảnh Việt - Nga, tiếp nối mối liên hệ văn hóa giữa các thế hệ hai nước.

Điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng tại Praha

Tối 7/9, Liên hoan phim ASEAN+3 năm 2026 khai mạc tại Praha, Cộng hòa Séc, với sự tham gia của 9 quốc gia gồm: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Liên hoan diễn ra từ ngày 7 đến 14/9, giới thiệu tới khán giả Séc các bộ phim và video mang những góc nhìn đa dạng về văn hóa và đời sống của các nước châu Á.

Việt Nam tham gia với ba tác phẩm, trong đó có phim ngắn cùng hai bộ phim Đất rừng phương Nam và Mưa đỏ. Theo Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam, sự kiện là dịp để công chúng sở tại hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa, vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam cũng như cộng đồng ASEAN nói chung.

Đại diện Việt Nam tại Thượng đỉnh Lumière: Từ giao lưu văn hóa đến đối thoại về tương lai điện ảnh

Ngày 7/9, Hội nghị Thượng đỉnh Lumière diễn ra tại Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, miền Nam nước Pháp, dưới sự đồng chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Sự kiện quy tụ khoảng 200 nhà quản lý, nhà sáng tạo và lãnh đạo ngành điện ảnh từ hơn 60 quốc gia, trong đó có CEO Netflix Ted Sarandos, Chủ tịch Disney Dana Walden, Chủ tịch NBCUniversal Entertainment Donna Langley cùng đại diện Sony Pictures, CAA và nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế.

Việt Nam có ba đại diện tham dự; trong đó, đạo diễn, doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) tham dự theo thư mời cá nhân của Tổng thống Emmanuel Macron. Các phiên thảo luận đặt ra những vấn đề đang định hình tương lai điện ảnh toàn cầu, từ trí tuệ nhân tạo, mô hình kinh tế mới, sự thay đổi hành vi khán giả đến tương lai hệ thống rạp, phân phối phim, điện ảnh độc lập và bảo tồn di sản nghệ thuật. Sự hiện diện của đại diện Việt Nam tại diễn đàn lớn của thế giới này cho thấy một bước chuyển đáng chú ý: Từ giới thiệu văn hóa ra thế giới đến tham gia những cuộc đối thoại về tương lai của chính ngành công nghiệp văn hóa toàn cầu.