Đưa văn hóa về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm

Sáng 12/10, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đưa trọng tâm hoạt động về cơ sở. Bảo tàng, thư viện, nhà hát, di tích được khuyến khích mở rộng phục vụ, có chính sách miễn, giảm phí phù hợp. Định hướng xuyên suốt là để người dân trực tiếp tổ chức, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, qua đó bồi đắp sự gắn kết cộng đồng và duy trì những giá trị tốt đẹp sau ngày hội.

Vòng xòe Mường Lò nối dài sức sống di sản

Tối 16/10, tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc với chủ đề “Tinh hoa xòe Thái – Sắc màu Tây Bắc”. Chương trình “Xòe Thái – Trọn một vòng yêu” quy tụ hơn 2.000 nghệ nhân, diễn viên và đồng bào Thái trong màn đại xòe. Gắn với dấu mốc 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh, lễ hội tôn vinh vai trò cộng đồng trong gìn giữ di sản, đồng thời kết nối văn hóa với phát triển du lịch Tây Bắc.

Kết nối nguồn lực cho công nghiệp văn hóa

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Mạng lưới Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo. Cùng với mạng lưới, 16 bài toán trọng tâm được đưa ra, từ dữ liệu văn hóa số, bản quyền đến sản phẩm biểu diễn, xuất bản và du lịch. Hoạt động hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa ý tưởng và thị trường, giúp người sáng tạo tiếp cận công nghệ, vốn và đối tác để phát triển những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam.

Áo dài Việt Nam trong sắc màu hữu nghị ASEAN

Ngày 14/10, tại bang Maryland, Mỹ, Ngày Văn hóa ASEAN 2026 do Câu lạc bộ Phu nhân, Phu quân ASEAN tổ chức thu hút khoảng 400 đại biểu và khách mời. Việt Nam giới thiệu áo dài Đông Hồ, kết hợp trang phục truyền thống với họa tiết dân gian, cùng các sản phẩm tơ lụa và thủ công. Trong không gian giao lưu giữa các nước Đông Nam Á và công chúng Mỹ, những chất liệu văn hóa quen thuộc trở thành phương tiện giới thiệu bản sắc Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa các cộng đồng.

Ca Huế hướng tới hồ sơ di sản nhân loại

UBND thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học di sản Ca Huế, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, đệ trình UNESCO ghi danh. Công việc bao gồm kiểm kê, nghiên cứu, xây dựng tư liệu và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng. Kế hoạch đặt trọng tâm vào bảo vệ, thực hành và trao truyền di sản trong đời sống đương đại, đồng thời tăng cường quảng bá giá trị âm nhạc đặc trưng của xứ Huế trong nước và quốc tế.

Từ sân khấu đến bảo tàng: Thêm những cách kể chuyện văn hóa

Tối 14/10, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 khai mạc tại Rạp Công nhân, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Vở kịch “Ai là cha tôi” của Nhà hát Kịch Hà Nội mở màn liên hoan, đưa câu chuyện đời sống đến với công chúng qua nghệ thuật sân khấu.

Chiều 16/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chương trình “Thanh âm di sản” tạo không gian để sinh viên kể chuyện từ hiện vật và sân khấu hóa các chủ đề lịch sử, văn hóa. Hoạt động hướng tới Ngày Quốc tế Di sản văn hóa phi vật thể 17/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, khuyến khích người trẻ tham gia trao truyền di sản.