Chương trình thu hút đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và sinh viên tham dự, góp phần lan tỏa tri thức khoa học và khẳng định vai trò nền tảng của nghiên cứu cơ bản đối với những đột phá công nghệ.

Chương trình do Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học phối hợp với Viện Khoa học vật liệu và Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức, với ba bài giảng chuyên sâu nhưng được trình bày theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Ở lĩnh vực Vật lý, PGS.TS. Nguyễn Anh Kỳ, Viện Vật lý, giới thiệu công trình của Giáo sư Francis Halzen, chủ nhân Giải Nobel Vật lý 2026, với những đóng góp quan trọng cho Đài quan sát neutrino IceCube tại Nam Cực. Công trình mở ra phương thức mới để khám phá vũ trụ thông qua các hạt neutrino năng lượng cao, đồng thời góp phần phát triển ngành thiên văn học đa sứ giả. Đáng chú ý, các nhà khoa học Việt Nam cũng đang tham gia những dự án nghiên cứu neutrino quốc tế, từng bước hội nhập vào lĩnh vực vật lý thực nghiệm hiện đại.

Trong lĩnh vực Y sinh, PGS.TS. Phạm Hồng Dương, Viện Khoa học vật liệu, làm rõ những khám phá về quang di truyền học của ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel 2026. Phương pháp sử dụng ánh sáng để điều khiển hoạt động của các tế bào thần kinh, mở ra hướng nghiên cứu mới về trí nhớ, cảm xúc, hành vi và tiềm năng ứng dụng trong điều trị bệnh.

Ở lĩnh vực Hóa học, PGS.TS. Vũ Đình Hoàng, Đại học Bách khoa Hà Nội, giới thiệu công trình đoạt Giải Nobel của hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. Những phát hiện về khả năng khuếch đại tính bất đối xứng trong các phản ứng hóa học có ý nghĩa quan trọng đối với tổng hợp hữu cơ, đặc biệt trong nghiên cứu, phát triển dược phẩm.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Nga, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học, chuỗi bài giảng không chỉ cập nhật những thành tựu khoa học mới nhất mà còn giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về hành trình khám phá khoa học, từ những câu hỏi ban đầu đến quá trình nghiên cứu, thử nghiệm kiên trì.

Thông qua những câu chuyện phía sau các công trình Nobel, chương trình gửi đi thông điệp: nghiên cứu khoa học cơ bản chính là nền móng của những đột phá công nghệ trong tương lai, đồng thời gợi mở yêu cầu đầu tư lâu dài cho khoa học, phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu và khơi dậy niềm đam mê khám phá trong thế hệ trẻ Việt Nam.