Media /
Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam do Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội với sự hỗ trợ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội UNESCO Hà Nội phát biểu tại sự kiện: "Chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia của 120 sinh viên quốc phòng Indonesia và các tầng lớp nhân dân, nghệ sĩ Việt Nam, thanh thiếu niên Việt Nam hôm nay, là một minh chứng cho tình hữu nghị và quan hệ nhân dân gần gũi, thân thiện"
Ông Suryana Sastradireja - Tham tán công sứ, Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội cho rằng sự kiện lần này nhằm giới thiệu về nghệ thuật và văn hoá Indonesia qua các điệu múa và âm nhạc với bạn bè Việt Nam.
Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của 120 học viên trường Học viện Không quân Indonesia (AAU)
Điệu múa cổ truyền của Indonesia
Trình diễn võ thuật
Điệu múa Saman đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của loài người
Phần trình diễn của học sinh, sinh viên, thành viên câu lạc bộ của Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội thể hiện.
Xen lẫn với các tiết mục múa, hát là màn trình diễn thời trang đặc sắc của các học viên trường Học viện Không quân Indonesia
Phần trình diễn thời trang nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả
Tiết mục múa dân vũ "Cô tấm ngày nay" của sinh viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Thể hiện tình yêu với quê hương, biển trời tổ quốc
Ca khúc ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị ASEAN
Thông qua nhưng ca khúc, điệu múa truyền thống, chương trình đã góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam và Indonesia

Giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam

(VOV5) - Chương trình giao lưu văn nghệ tình hữu nghị Indonesia - Việt Nam đã diễn ra tối 22/11, tại Nhà Văn hoá học sinh - sinh viên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đức Anh