[VOVWORLD] - Sáng ngày 5/9/2026, hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Thủ đô hân hoan bước vào năm học mới.
Hòa chung không khí đón chào năm học mới trên toàn quốc, từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9, đông đảo học sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường Tiểu học Kim Đồng để dự Lễ Khai giảng.
Mở đầu buổi lễ là nghi thức đón chào những học sinh mới vào lớp 1 của trường. Trước đó, từ cuối tháng 7, các em đã được tập trung, làm quen với thầy cô giáo và việc học tập, sinh hoạt tại lớp.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, cô Nguyễn Thị Vân Anh đón chào các học sinh lớp 1 năm học mới 2026-2027.
Năm nay, trường Kim Đồng đặc biệt chú trọng phát huy hơn nữa thế mạnh giáo dục của mình thông qua những chương trình đào tạo ngoại ngữ kết hợp cùng Language Link, các lớp STEM giúp học sinh khám phá công nghệ, robot, in 3D... song song với việc phát triển tư duy sáng tạo, nghệ thuật và năng khiếu trẻ.
Tại trụ sở chính của trường THCS Giảng Võ, (số 1 Trần Huy Liệu, P. Giảng Võ, Hà Nội), Lễ Khai giảng cũng diễn ra từ 7 giờ sáng.
Tham dự buổi lễ có đại diện Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường Giảng Võ cùng các thầy cô giáo và học sinh các khối.
Năm nay là năm học đầu tiên của trường THCS Giảng Võ sau khi hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn. Trường THCS Giảng Võ hiện tại gồm 1 trường chính tại Trần Huy Liệu, 2 trường phân hiệu tại phố Giang Văn Minh và Nguyễn Công Hoan với tổng số lượng học sinh lên tới gần 6000 em.
Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mở ra cơ hội nâng cao chất lượng quản trị nhưng cũng đặt ra yêu cầu xây dựng sự đồng thuận trong đội ngũ, từng bước thu hẹp chênh lệch về chất lượng giữa các điểm trường. Nhà trường sẽ nỗ lực giữ vững chất lượng giáo dục tại cơ sở chính, đồng thời nâng cao chất lượng tại các điểm trường sau sáp nhập, bảo đảm mọi học sinh đều được học tập trong môi trường tốt nhất.
Cũng tại địa bàn phường Giảng Võ, các trường mầm non Hoa Hướng Dương, Trường Tuổi Hoa và Trường Tuổi Thơ được sắp xếp thành Trường Mầm non Giảng Võ.
Gia đình 2 bé sinh đôi Khánh Vy và Khánh Linh cũng hân hoan chia sẻ, do được đi từ gần nhà, anh chị cũng có nhiều thời gian giúp 2 con chuẩn bị cho tiết mục mừng khai giảng tại trường.
Đối với các học sinh Trường mầm non Giảng Võ, hôm nay các em sẽ dự khai giảng trực tuyến tại lớp rồi sau đó mới xuống sân trường tham dự liên hoan văn nghệ.
Tại trường Đại học Y Hà Nội, các tân sinh viên Y1 năm học 2026-2027 đã nhập học từ ngày 4 tháng 9
Để phụ huynh và các em thuận tiện trong việc đăng ký, làm thủ tục, nhà trường đã có thông báo, chỉ dẫn rõ ràng cũng lượng lớn các thanh niên tình nguyện để hỗ trợ
Sau khi nhập học, các em sẽ được tìm hiểu, tham gia các câu lạc bộ theo sở thích hoặc nguyện vọng học tập, khám phá của bản thân.
Trong không khí cả xã hội hân hoan, sôi nổi đón chào năm học mới với những điều mới mẻ, từ mỗi học sinh, sinh viên, thầy cô giáo cho tới các cấp chính quyền và mọi người dân cùng nỗ lực phấn đấu như kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng; nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường".
Tag:VOV /VOVWORLD /Khai Giảng /Năm học mới /2026-2027 /học sinh /hà nội /sắp sếp lại trường học
[VOVWORLD] - VOV5.VN trân trọng giới thiệu thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành giáo dục; các cháu học sinh, sinh viên, học viên cùng các bậc phụ huynh trong cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.
[VOVWORLD] - Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5/9/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt tường thuật trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.