| Băng tuyết phủ trắng mái nhà và sườn đồi |
Ông Hờ Mí Vừ, chủ tịch Hội nông dân xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết đây là đợt rét và băng tuyết rơi dày nhất trong 5 năm trở lại đây. Còn ông Nguyễn Danh Toản giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cán Chu Phìn nói rằng từ ngày lên đây công tác đây từ năm 2000, đây là năm đầu tiên Mèo Vạc rét đậm và có tuyết rơi. Nhiệt độ tại các xã dao động từ 0 đến 2 độ C, đỉnh điểm giảm sâu nhất là -4 độ C .
Tại xã Cán Chu Phìn, ruộng nương, mái nhà, núi đá tuyết phủ một màu trắng xóa. Đợt tuyết này cũng đã làm thiệt hại lớn cho cây cối, hoa màu của người dân. Cuộc sống của bà con ở xã Cán Chu Phìn chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm nên những trận mưa tuyết như vậy khiến cho cuộc sống của bà con càng thêm phần khó khăn. Băng tuyết rơi dày cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của người dân.
| Băng tuyết làm rau màu của bà con bị thiệt hại nặng nề. |
![]() |
![]() |
| Cách khởi động lại xe bằng cách đun nước ấm của người dân Mèo Vạc |
Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và phòng chống đói rét cho đàn gia súc, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời, dự trữ nguồn thức ăn, quây kín chuồng trại để phủ ấm cho đàn gia súc.
![]() |
| Người dân tranh thủ lấy cỏ về cho bò |
![]() |
| Lũ trẻ ở nhà sưởi ấm, hoặc nếu có ra đường thì chúng chỉ chơi quanh quẩn gần nhà và tụ tập thành từng đám đông |
![]() |





