Media /
Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật thường niên, để cùng cả nước tôn vinh và tri ân các liệt sĩ, gia đình có công, thương bệnh binh… những người đã anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu của mình cho thống nhất non sông.
Trưởng Ban tổ chức chương trình, ông Nguyễn Trung Chính phát biểu khai mạc nhấn mạnh, chương trình hòa cùng tình cảm, trách nhiệm tri ân của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Đông đảo cựu chiến binh, người thân các thương binh liệt sĩ tới tham dự chương trình
"Tổ quốc linh thiêng" đêm tri ân bằng âm nhạc, bằng tình yêu, khơi gợi lại cho khán giả không khí lịch sử suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc.
Chương trình với các ca khúc chọn lọc đã làm sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc.
Sức mạnh của âm nhạc chạm đến những nơi sâu thẳm nhất của lòng người niềm tự hào về hào khí cha ông bao đời.
"Bài ca Trường Sơn" với giọng ca của Nhóm Thăng Long
Tiết mục múa đồng đội của Tập thể diễn viên Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam
Ca khúc ngợi ca những cô gái Đồng Lộc
Những tiết mục đặc sắc, dàn dựng công phu, làm nên thành công của chương trình.
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 10 sổ tiết kiệm cho các thương, bệnh binh, gia đình người có công với Tổ Quốc.
Ban tổ chức trao bằng chứng nhận cho các nhà tài trợ tích cực đồng hành cùng chương trình.

Toàn cảnh chương trình nghệ thuật “Tổ Quốc linh thiêng“

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chương trình Giao lưu - Nghệ thuật đặc biệt “Tổ Quốc Linh Thiêng” tổ chức tối 27/7, tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. 

Đức Anh