[VOVWORLD] - Ngày 20/7, Trại hè Việt Nam 2026 tiếp tục di chuyển tới khu vực duyên hải miền trung Việt Nam. Tại đây, các bạn trẻ kiều bào được tới giao lưu võ thuật tại chùa Long Phước.
Chùa Long Phước là ngôi cổ tự hơn 220 năm tuổi tại thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), nổi tiếng là ngôi "chùa võ" lâu đời, nơi sáng lập Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền dạy võ miễn phí và lưu giữ tinh hoa binh khí võ học Tây Sơn.
Được xây dựng từ năm 1802, chùa mang dáng vẻ mộc mạc, tĩnh lặng, mang đến không gian an yên chốn cửa Phật giữa làng quê Bình Định xưa thanh bình.
Tưởng nhớ các bậc tiền nhân.
Rèn luyện võ thuật không chỉ để tự vệ hay rèn sức khỏe, mà còn để tu tâm dưỡng tính.
Tại võ đường, các võ sinh của chùa đã thể hiện bài quyền tay không và binh khí vô cùng đặc sắc của võ thuật cổ truyền Bình Định như: Hùng Kê Quyền, Ngọc Trản Quyền và Lão Mai Quyền…
Các nữ võ sinh thể hiện bài Thanh Long Độc Kiếm
Bài kiếm thể hiện sự linh hoạt, nhanh nhẹn của cổ tay, thân pháp, kết hợp các đường kiếm chém, đâm, đỡ vô cùng sắc sảo.
Nhìn những bạn trẻ bằng tuổi thậm chí còn nhỏ hơn mình thành thạo đi quyền, sử dụng vũ khí, nhiều bạn trại sinh đều bày tỏ sự thán phục, đồng thời còn chủ động giao lưu, tìm hiểu thêm về võ thuật cổ truyền của quê hương Việt Nam.
Hoà thượng Thích Vạn Nguyên (bên phải) chia sẻ, theo quan niệm nơi đây, võ giúp rèn luyện thân thể cường tráng, còn thiền (Phật giáo) giúp tâm trí tĩnh lặng, hướng thiện và giữ cái đức của người võ sĩ.
Khác với các bạn nam bị thu hút bởi những chiêu thức và quyền pháp cổ truyền, những nữ trại sinh lại rất nhanh bắt chuyện với những cô gái "cầm roi đi quyền" của đất võ Bình Định xưa
Các em vui vẻ cười đùa, trao đổi những câu chuyện thường nhật, cùng chụp ảnh selfie, hò hẹn nhau đi cafe, photobooth
Kết nối trái tim trong ngày gặp gỡ tại võ đường quê hương.
Cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm.
Theo kế hoạch, tối 21/7 đoàn sẽ tiếp tục có trải nghiệm tại Đài thiên văn thuộc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo; giao lưu lửa trại trước khi lên đường di chuyển tiếp tới Khánh Hoà.
Tag:VOV /VOVWORLD /trại hè việt nam /trại hè /kiều bào /chùa long phước /võ thuật /giao lưu
[VOVWORLD] - Trong hành trình Trại hè Việt Nam 2026, các trại sinh đã có nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị, từ tìm hiểu cách làm chiếc nón bài thơ tại Không gian nghề truyền thống Huế tới giao lưu khám phá cách điều khiển những cánh buồm trắng lướt sóng cùng Trung tâm Huấn luyện & Đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng.
[VOVWORLD] - Một điểm nhấn đặc biệt trong Trại Hè Việt Nam 2026, Chương trình giao lưu tiếng Việt diễn ra tối 17/7 tại Huế. Các trại sinh đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới đã khuấy động cả hội trường bằng những tiết mục vô cùng hấp dẫn và sôi động.
[VOVWORLD] - Tiếp tục hành trình Trại Hè Việt Nam 2026, sáng 14/7, hơn 100 bạn trẻ kiều bào lên xe di chuyển tới Ninh Bình, tham quan Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.