Nhà giáo Ưu tú, nhà báo, Thạc sĩ Nguyễn Huy Diễm hiện là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa truyền giáo lý chân truyền, hoạt động từ thiện xã hội và giữ gìn sự trong sáng của Đạo Hòa Hảo.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Huy Diễm là người có đóng góp quan trọng trong việc phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Ông đóng vai trò cốt cán trong Ban Phổ truyền giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, chịu trách nhiệm huấn luyện, nghiên cứu, và tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản cho giáo lý viên, trị sự viên. Thầy giáo Nguyễn Huy Diễm bộc bạch: “Đạo sự của Phật giáo Hòa Hảo đã được triển khai rộng rãi ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo phát huy nội lực theo đường hướng đạo pháp vì dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội để đem lại phúc lợi cho xã hội và quyên góp hàng ngàn tỷ đồng. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phổ truyền giáo lý, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc, nâng dần nhận thức, tư tưởng, thái độ, hành vi và qua đó củng cố lòng tin của toàn đạo và tiền đồ tươi sáng của đất nước, của đạo pháp và của dân tộc.”

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Huy Diễm năm nay 77 tuổi, sinh năm 1949, tại xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Ông là một trong những người có công lớn trong việc đề xuất và xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, cơ sở đào tạo giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo. Đây là trường duy nhất hiện nay của Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đặt trụ sở ở An Hòa Tự, xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Dù nghỉ hưu, nhưng với uy tín của mình, thầy giáo Nguyễn Huy Diễm vẫn được Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đề cử là Trưởng ban xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, Hiệu trưởng, người đại diện cho trường.

Thầy giáo Nguyễn Huy Diễm cho biết: “Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo là một cơ sở trực thuộc Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập. Toàn bộ học phần của trường đã được phê duyệt gồm có 26 môn học, trong đó có 16 môn nội điển học về vấn đề giáo lý của Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, còn lại là 10 môn ngoại điển, như: ngoại ngữ, tin học, triết học, tâm lý, tôn giáo học… Những học viên sau này sẽ làm giáo lý viên đi giảng đạo khắp nơi. Những người đạt kết quả học tập tốt, xuất sắc thì chúng tôi sẽ giữ lại trường. Chúng tôi hy vọng tới đây trường mở thêm hệ đào tạo từ xa thì học viên sẽ đông hơn.”

Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Sổ (Đức Huỳnh Giáo chủ) sáng lập năm 1939, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (cũ) nay thuộc xã Phú Tân, tỉnh An Giang. Phật giáo Hòa Hảo lấy việc báo hiếu, trung thành và yêu nước làm cốt lõi và chủ trương tu hành tại gia. Đạo Hòa Hảo lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do Huỳnh Phú Sổ biên soạn. Gắn bó với đạo, Thầy giáo Nguyễn Huy Diễm luôn dốc lòng, hết sức lo cho đạo.

Thầy giáo Bùi Thanh Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, giáo viên bộ môn tiếng Anh của trường, cho biết: “Thầy giáo Nguyễn Huy Diễm luôn hết lòng, hết sức lo cho sự phát triển của Phật giáo Hòa Hảo. Thầy là người có uy tín, được nhiều đồng đạo tin tưởng, ủng hộ. Chính vì sự quyết tâm, hết lòng, hết sức lo cho đạo mà đã trải qua những giai đoạn khó khăn rồi cũng vượt qua, đạt được được kết quả là xây dựng đường Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo và tổ chức được khóa học đầu tiên, khai giảng vào ngày 21/10/2025.”

Trên cương vị là Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, thầy giáo Nguyễn Huy Diễm đã có công thành lập trường, xây dựng khang trang, đào tạo đội ngũ giáo lý viên và cán bộ nòng cốt cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Với Đạo Hòa Hảo, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Huy Diễm là người hết lòng phụng sự Phật giáo Hòa Hảo.